Công an Sơn La vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN.

Chiều 10/6, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 – 2020.

Công an Sơn La vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc ảnh 1Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN.

Năm năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an Sơn La phát động sâu rộng, bài bản đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua phong trào, tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Nổi bật, Công an tỉnh Sơn La đã phát động nhiều phong trào thi đua ngắn ngày theo từng chuyên đề và đột xuất gắn với đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều nội dung thi đua phù hợp với từng lực lượng, đơn vị được triển khai như: Phát huy truyền thống anh hùng, ra sức thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, phục vụ công tác chiến đấu và cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Sơn La trong sạch, vững mạnh…

Đặc biệt, Công an Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu thành lập “Nhà nước Mông” với phương châm chủ động phòng ngừa, không để tình hình xấu lây lan; đã phối hợp với Tổng cục An ninh Lào xác lập, đấu tranh thành công Chuyên án P915 về âm mưu lập “Nhà nước Mông”, khởi tố, bắt giữ điều tra 19 bị can về tội “Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân” và Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã xét xử, tuyên phạt 16 bị cáo với những mức án nghiêm khắc.

Công an Sơn La vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc ảnh 2Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La và 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 – 2020 được tôn vinh tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN

Cùng với đó, Công an Sơn La đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để phức tạp; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tốt các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng Công an Sơn La đã phòng ngừa, đấu tranh các đường dây và ổ nhóm tội phạm đạt kết quả cao; tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt 91%; tỷ lệ điều tra án đạt trung bình 97%; trọng án đạt 100%. Công an Sơn La đã xác lập và đấu tranh thành công hàng chục chuyên án giết người cướp của, cướp tài sản; không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; đấu tranh với hoạt động “Tín dụng đen”...

Từ thành tích trên, Công an Sơn La đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể và 38 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 tập thể và 47 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhì, Ba…

Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 8 tập thể và 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 – 2020; thông qua danh sách 1 tập thể, 4 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V và 2 tập thể, 4 cá nhân đi dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII toàn lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh, những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh Sơn La dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp; trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Sơn La nói riêng hết sức nặng nề. Do đó, yêu cầu toàn lực lượng Công an Sơn La tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện phong trào thi đua. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn và tác dụng thiết thực của công tác thi đua khen thưởng, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua, đảm bảo hiệu quả; tổ chức phát động phong trào thi đua gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng đơn vị...

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm