Chuyển biến ở Lũng Phầy

Chuyển biến ở Lũng Phầy
Nhân dân xóm Lũng Phầy, xã Hồng Việt (Hòa An) đầu tư phát triển chăn nuôi bò vỗ béo đem lại giá trị kinh tế cao.
Nhân dân xóm Lũng Phầy, xã Hồng Việt (Hòa An) đầu tư phát triển chăn nuôi bò vỗ béo đem lại giá trị kinh tế cao.
Xóm có 38 hộ, trên 270 nhân khẩu đều là dân tộc Mông, cùng sinh sống ở 3 chòm xóm (Lũng Phầy, Rỏng Tém, Nặm Giới). Những năm qua, xóm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Năm 2004, 10 hộ trong xóm được Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng hạ sơn xuống định cư ở Roỏng Tém để thuận lợi cho việc đi lại và phát triển sản xuất. Đầu tư xây dựng hơn 1 km đường bê tông; kéo đường điện phục vụ sinh hoạt lên xóm Lũng Phầy; xây dụng Trường Tiểu học và phân trường mầm non Lũng Phầy... 

Hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, nhân dân phấn khởi, yên tâm đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua các lớp tập huấn, bà con đưa các loại giống mới vào gieo trồng, đem lại hiệu quả. Hằng năm, các chương trình, dự án hỗ trợ giống cây trồng, bà con sử dụng giống ngô lai trên 80%, năng suất năm sau cao hơn năm trước. Từ sự nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, một số hộ dân đã tích lũy vốn, mua trên 5 ha đất ruộng tại các xóm lân cận; 10 hộ ở Roỏng Tém đã đến các xóm khác mượn đất gieo cấy lúa nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Với kinh nghiệm của bà con trong việc đầu tư phát triển chăn nuôi bò vỗ béo, hằng năm cả xóm duy trì trồng trên 5 ha cỏ voi. Nhiều hộ đầu tư trồng cỏ, nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế cao, như gia đình Hoàng Văn Tư, Lưu Văn Mạm..., thường xuyên nuôi nhốt 1 - 2 con bò, cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng/năm. Hiện cả xóm có trên 100 con bò, 120 con lợn và phát triển các loại gia cầm. 

Trưởng xóm Lũng Phầy Lưu Văn Súa cho biết: Xóm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nhờ đó đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, số hộ có thu nhập khá tăng theo từng năm. Năm 2014, xóm xóa 2 hộ nghèo (hiện chỉ còn 6 hộ). Nhân dân luôn có tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không nghe kẻ xấu tuyên truyền trái pháp luật.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xóm thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đầu tư đường nông thôn. Bình quân hằng năm bà con đóng góp trên 100 ngày công lao động, tự nguyện hiến đất làm đường, tu sửa các công trình. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xóm soạn thảo quy ước, hương ước; tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thông các buổi họp xóm. Qua đó, hằng năm xóm có trên 50% số hộ đạt Gia đình văn hóa; trẻ em trong độ tuổi đều được đi học, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. 
 
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm