Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù

Tiết mục văn nghệ do người dân bản Xá Nhù tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát
Tiết mục văn nghệ do người dân bản Xá Nhù tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Tại bản Xá Nhù (xã biên giới Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn, Ủy ban nhân dân 2 xã Mường Pồn và Hua Thanh đã tổ chức thành công Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 1Ban Tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn hai xã Hua Thanh và Mường Pồn. Ảnh: TTXVN phát

Tại Chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã trao tặng 90 suất qùa trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo, chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Hua Thanh, Mường Pồn, các cá nhân tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, người có uy tín và 3 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Cũng trong chương trình, các đơn vị còn phối hợp tổ chức gian hàng “0 đồng” với tổng trị giá 7,5 triệu đồng nhằm phục vụ nhân dân trên địa bàn 2 xã Hua Thanh, Mường Pồn.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 2Tiết mục văn nghệ do người dân bản Xá Nhù tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 29/12, tại Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã gói được 350 chiếc bánh chưng (trị giá 50.000 đ/chiếc) trong “Hội thi gói bánh chưng” nhằm trao tặng cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Mường Pồn. Song hành với hoạt động này, Đồn Biên phòng Mường Pồn cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 35 người dân tại bản reo cao Pá Chá (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); tổ chức tuyên truyền “Biên giới với học đường” về Luật Biên phòng Việt Nam cho 250 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 3Tổ chức tuyên truyền “Biên giới với học đường” Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một trong những hoạt động được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên duy trì thực hiện hàng năm. Qua Chương trình mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Biên phòng gửi gắm tình cảm sẻ chia và mong muốn góp sức chăm lo Tết cho người dân các dân tộc nơi biên giới thêm ấm áp, an lành. Đồng thời, đây cũng là một sự tri ân của lực lượng biên phòng đến nhân dân các dân tộc trong những năm qua đã cùng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 4Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Pá Trả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết gắn bó quân – dân; tô thắm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; xây dựng bản, làng ngày càng vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 5Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và người dân trên địa bàn gói bánh chưng xanh. Ảnh: TTXVN phát

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới giáp với hai nước Lào, Trung Quốc. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm đã giúp cuộc sống của nhân dân các dân tộc ấm no hơn, cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm y tế…) được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang hơn. Qua đó, đã tạo tiền đề vững chắc để người dân khu vực vùng biên phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng bản làng nơi biên cương ngày càng khởi sắc.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại bản Xá Nhù ảnh 6Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Mường Pồn, cắt tóc miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Anh Dũng – Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm