Chương trình giảm nghèo ở Bình Định mang lại hiệu quả cao

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao hỗ trợ 8 tỷ đồng để xây dựng 170 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao hỗ trợ 8 tỷ đồng để xây dựng 170 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ngày 16/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo và tri ân, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021.

Chương trình giảm nghèo ở Bình Định mang lại hiệu quả cao ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tặng Bằng khen, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết: Qua hơn 2 năm triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh triển khai tích cực, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 39 tỷ đồng; quỹ “Cứu trợ” huy động được gần 45 tỷ đồng.

Chương trình giảm nghèo ở Bình Định mang lại hiệu quả cao ảnh 2Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Định ký kết Kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2024. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng mới 1.604 nhà; sửa chữa 291 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng; triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ bê giống”, tạo điều kiện về sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp các đoàn thể phát động, tiếp nhận ủng hộ hơn 104 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hàng chục nghìn hộ nông dân nghèo được tiếp cận vay 1.300 tỷ đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh...

Chương trình giảm nghèo ở Bình Định mang lại hiệu quả cao ảnh 3Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao hỗ trợ 8 tỷ đồng để xây dựng 170 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Theo ông Nguyễn Xuân Vĩnh, triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo thiết thực; hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như: mô hình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ bê giống; chuyến xe nghĩa tình; gian hàng không đồng; hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm; giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chăn nuôi thịt bò chất lượng cao; tổ vay vốn phát triển kinh tế...

Chương trình giảm nghèo ở Bình Định mang lại hiệu quả cao ảnh 4Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đánh giá các chương trình giảm nghèo ở Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đánh giá, trong những năm qua, với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh, các chương trình giảm nghèo ở Bình Định được triển khai mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2021, tỉ lệ hộ nghèo ở Bình Định chỉ còn 3,13%, giảm 2,21 % so với năm 2019; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện.

Ông Lê Kim Toàn đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong công tác giảm nghèo; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cứu trợ”; nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đơn vị tập trung hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, gắn từng mô hình thoát nghèo với từng địa chỉ cụ thể để hỗ trợ thoát nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp phân công nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2024.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 4 địa phương, 24 doanh nghiệp và 2 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2019 - 2021; đồng thời trao hỗ trợ 8 tỷ đồng để xây dựng 170 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở 11 huyện, thị trong tỉnh.

Nguyên Linh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm