Chùa Lakhanawong Xung Thum - Điểm đến của học sinh có nguy cơ bỏ học ở Sóc Trăng

Chùa Lakhanawong Xung Thum - Điểm đến của học sinh có nguy cơ bỏ học ở Sóc Trăng
Chùa Lakhanawong Xung Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hiện nuôi dưỡng 21 em học sinh nam đến từ nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng.

Đa số các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ rời địa phương đi làm ăn xa hoặc gia đình đông con, không thể tiếp tục cho con em đi học.
Bữa cơm chiều của các em tại chùa.
 Bữa cơm chiều của các em tại chùa.

Các em được nhà chùa bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ, đóng tiền học phí, quần áo, sách vở và dạy các em học kinh Phật, tiếng Khmer. Cuối tuần, nhà chùa cho các em về thăm gia đình.

Sư Trần Huyền, Phó trụ trì chùa dạy tiếng Khmer cho các em sau giờ học ở trường.
Sư Trần Huyền, Phó trụ trì chùa dạy tiếng Khmer cho các em sau giờ học ở trường. 

Phòng ở, sinh hoạt của các em tại chùa.
 Phòng ở, sinh hoạt của các em tại chùa. 

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm