Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau

Ngày 7/4, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 1Thiếu tướng Lê Tấn Tới chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Chủ tịch Quốc hội đến toàn thể các vị sư sãi, tăng ni, Phật tử cùng bà con dân tộc Khmer tại tỉnh Cà Mau đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an lành, đoàn kết.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 2Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau tại Chùa Monivongsa (phường 1, thành phố Cà Mau). Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân đã đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng ngày càng nâng cao, diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng khởi sắc.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Thiếu tướng Lê Tấn Tới mong muốn, thời gian tới các tăng ni, Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tăng gia sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an lành, đoàn kết.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 3Đoàn công tác Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Cà Mau. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Hòa thượng Thạch Hà cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng các vị chư tăng, tín đồ Phật tử Nam tông Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Dịp này, tại thành phố Cà Mau, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Thanh (Tư Thanh), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Kim Há – Hoàng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm