Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất trong năm và là nét văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam Bộ, thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tây Ninh có trên 10.000 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong những ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Tây Ninh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc mừng Tết cổ truyền, không khí tại các phum, sóc, xóm, ấp ngày càng rộn ràng, tươi vui.
Những ngày Tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đón năm mới trong không khí vui tươi, rộn ràng, cho thấy phần nào đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng nâng lên. Đồng thời, thể hiện kết quả sự quan tâm đầu tư của địa phương đến đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 13/4, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long.
Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer (nhiều nhất cả nước). Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống dân tộc Khmer ở Sóc Trăng ngày càng được nâng lên. Đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng vui hơn khi đời sống vật chất, tinh thần ngày được nâng lên, phum sóc thêm khang trang, đổi mới.* Phum sóc đổi mới.
Tối 11/4, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Ban Tổ chức Tết quân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết các hoạt động Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức mô hình “Dân vận khéo” này.
Ngày 11/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do ông Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và các chùa: Cù Lao, Cái Giá Giữa, Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Cùng tham gia Đoàn có ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi.
Ngày 10/4, tại thành phố Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Những năm gần đây, đời sống của đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang không ngừng khởi sắc. Các chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo đáng kể. Kiên Giang có trên 61.000 hộ, với 237.157 người, chiếm hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer (đứng thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh).
Sáng 9/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo tỉnh và trên 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, chức sắc, người có uy tín, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào Khmer trên địa bàn.
Ngày 8/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2024.
Ngày 6/4, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 5/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu có văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer trong tỉnh.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Sáng ngày 23-4, tại TP. HCM, chín đội đua ghe Ngo đến từ năm tỉnh thành đã tranh tài sôi nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tuyến kênh chảy qua khu vực trung tâm của thành phố. Phóng viên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã ghi nhận những hình ảnh về hoạt động này.
Trong khuôn khổ Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2023, tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào Khmer tổ chức tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây.
Ngày 14/4, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn, đã đến chúc Tết và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Chùa Hạnh Phúc Tăng ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023.
Trong hai ngày 13-14/4, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 13/4, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer, tại chùa Ghositaram (còn có tên chùa Cù Lao ở ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng.
Ngày 12/4, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đến tham dự buổi họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Cà Mau.
Sáng 12/4, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có trên 200 đại biểu là các vị sư sãi, chức sắc, cán bộ hưu trí, đại diện gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn; người có uy tín, các vị sư trụ trì và Trưởng ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.
Ngày 11/4, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 tại chùa Cái Giá Giữa, Cái Giá Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào Khmer, sáng 11/4, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar cùng bà con Phật tử chùa Thom Mít và chùa Prolai Meas thuộc thị xã Tịnh Biên.
Kiên Giang có hơn 13% dân số là đồng bào Khmer (đứng thứ ba khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh) với khoảng 56.400 hộ, 238.000 nhân khẩu. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ 14 - 16/4/2023 (nhằm 24, 25 và 26 tháng 2 Âm lịch).
Trong những ngày này, cũng như đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng bào Khmer Sóc Trăng đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (Tết vào năm mới). Tết của đồng bào năm nay diễn ra trong các ngày 14, 15, 16/4 sắp tới.
Ngày 10/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2023.
Ngày 8/4 tại kênh Chắc Kha (ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa), UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) tổ chức Giải đua ghe ngo mừng Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer Chôl - Chnăm - Thmây năm 2023 (diễn ra từ ngày 14-16/4).
Chiều 7/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các vị sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023.