Chiếc ô trong đời sống người Mông

Chiếc ô trong đời sống người Mông
Người Mông trong phiên chợ vùng cao
Người Mông trong phiên chợ vùng cao

Trước đây, người Mông thường sử dụng ô do mình làm. Ngày nay, người Mông mua các loại ô được bày bán ở chợ về sử dụng. Tùy vào sở thích, lứa tuổi, người Mông chọn kiểu dáng, màu sắc ô khác nhau. 

Thói quen dùng ô của người Mông không kể nam hay nữ
Thói quen dùng ô của người Mông không kể nam hay nữ

Với người Mông, chiếc ô như một người bạn, luôn gắn bó mật thiết với đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa. Đặc biệt, vào dịp lễ hội hay chợ phiên, ô là vật dụng không thể thiếu trên tay các chàng trai, cô gái Mông.

Với người Mông, chiếc ô như một người bạn
Với người Mông, chiếc ô như một người bạn


Chiếc ô còn được người Mông đưa vào các áng thơ ca, các bài hát, điệu múa, các nghi lễ thờ cúng của cộng đồng...

Trong biểu diễn văn nghệ, người Mông thường sử dụng các loại ô có màu sắc tươi sáng, rực rỡ để biểu diễn
Trong biểu diễn văn nghệ, người Mông thường sử dụng các loại ô có màu sắc tươi sáng, rực rỡ để biểu diễn

Có thể bạn quan tâm