Ninh Thuận thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, chất lượng cao

Ninh Thuận thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, chất lượng cao

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu, tỉnh Ninh Thuận đang nỗ lực khai thác tối đa tiềm năng từ nguồn nguyên liệu địa phương, các đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề có giá trị kinh tế và văn hóa được ưu tiên phát triển thành sản phẩm OCOP đặc trưng, chất lượng cao.

Thanh Hóa có thêm một sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia

Thanh Hóa có thêm một sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia

Ông Bùi Công Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết, trải qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt, khách quan, công tâm từ phân loại, thẩm định hồ sơ, khảo sảt thực tế, chấm điểm… sản phẩm nước mắm Lê Gia - cốt đặc biệt 40N của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia (mắm Lê Gia) vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đánh giá, chấm điểm và công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao. Đây cũng là sản phẩm thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa được công nhân OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Đắk Lắk tìm hướng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Đắk Lắk tìm hướng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Đắk Lắk là một trong những tỉnh có dân số trẻ đang đối diện với những thách thức không nhỏ trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số. Với các giải pháp đồng bộ, địa phương đang từng bước biến thách thức thành cơ hội, tạo đà phát triển bền vững.

Đồng Tháp: Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp giảm chi phí sản xuất đến 30%

Đồng Tháp: Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp giảm chi phí sản xuất đến 30%

Vụ lúa Thu Đông 2024, tỉnh Đồng Tháp tham gia thực hiện Đề án Phát triển bền vững một 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Đồng Tháp đưa diện tích canh tác theo mô hình này đến cuối năm 2024 là 20.000 ha lúa. Kết quả bước đầu thực hiện đề án giúp giảm chi phí sản xuất lúa khoảng 30% so với ruộng lúa đối chứng. Lợi nhuận mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp cao hơn ruộng lúa đối chứng hơn 2 triệu đồng/ha.

Đóng tôm chuyển về các cơ sở nuôi tôm ở miền Tây tại Cơ sở sản xuất tôm giống ở Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát

Phát triển Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao

Ninh Thuận là tỉnh ven biển có đặc thù riêng so với cả nước; đặc biệt Ninh Thuận là một trong những ngư trường lớn và giàu nguồn lợi nhất về các loại hải sản; vùng ven biển của tỉnh còn là trung tâm nước trồi, là nơi gặp nhau giữa các dòng biển nóng và dòng biển lạnh... rất thích hợp cho sản xuất giống và nuôi các đối tượng hải sản. Với tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, việc đầu tư nuôi trồng thủy sản, nhất là sản xuất tôm giống đã phát triển rất mạnh mẽ, được biết đến là trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng lớn nhất của cả nước.

Triển vọng sản xuất lúa chất lượng cao ở Kon Tum

Triển vọng sản xuất lúa chất lượng cao ở Kon Tum

Kon Tum là tỉnh miền núi, được biết đến với các loại cây công nghiệp chủ lực như cà phê, cao su. Tuy nhiên, tận dụng một số khu vực bằng phẳng, trũng thấp hoặc vận dụng kiến thức làm ruộng bậc thang, bà con nông dân tại Kon Tum đã gieo trồng được hơn 7.200 ha lúa nước vụ Đông – Xuân và khoảng 12.500 ha lúa vụ mùa. Đặc biệt, từ vụ mùa 2020 đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã ứng dụng và đưa vào sản xuất thí điểm một số giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25,… bước đầu mở ra triển vọng mới cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Mở rộng vùng lúa thương phẩm chất lượng cao lên 17.700ha

Bình Thuận: Mở rộng vùng lúa thương phẩm chất lượng cao lên 17.700ha

Đến năm 2025, diện tích vùng sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao của các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 17.700 ha, năng suất trên 60 tạ/ha; trong đó, khoảng 50% diện tích liên kết, hợp đồng các doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Đó là mục tiêu của kế hoạch phát triển vùng sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mới ban hành.
Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đắk Lắk chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu phát triển trong tình hình mới...
Tăng cường trồng lúa chất lượng cao. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Nông dân trồng lúa chất lượng cao tăng lợi nhuận từ 15-20%

Nhiều nông dân ở tỉnh Trà Vinh đã thực hiện theo khuyến cáo của ngành chuyên môn đưa các giống lúa mới chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào sản xuất kéo giảm được chi phí, bán được giá cao, tăng lợi nhuận từ 15 – 20% so với các giống lúa cũ.
Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước

Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước

Nhằm đảm bảo cho năm học 2022 - 2023 đạt chất lượng và hiệu quả, ngành Giáo dục Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; sẵn sàng các phương án nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng dạy và học.
Vườn nho Ngón tay đen chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát

Ninh Thuận: Phát triển nhiều giống nho tươi chất lượng cao

Để tăng sức hút từ thị trường, nhiều trang trại, cơ sở trồng nho ở Ninh Thuận đang đẩy mạnh trồng và nhân rộng các giống nho mới; trong đó, hai giống nho nhập nội gồm: nho sữa Hàn Quốc (còn gọi nho Mẫu đơn) và nho Ngón tay đen (Black shappire) là những giống nho ăn tươi mới, nho không hạt chất lượng cao với nhiều triển vọng giúp người trồng nho nâng cao hiệu quả kinh tế.
Giống nho mới không hạt NH04-128. Ảnh: TTXVN phát

Ninh Thuận: Thử nghiệm thành công hai giống nho không hạt chất lượng cao

Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam cho biết, đơn vị đã chọn tạo, trồng thử nghiệm thành công hai giống nho không hạt NH04-128 và NH04-61. Đây là các giống nho mới với những ưu điểm nổi bật về chất lượng quả, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm nho ăn tươi trên thị trường.
Cà phê Thuận An được dán tem truy xuất nguồn gốc, có đăng ký mã vùng trồng và đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa, sản phẩm. Ảnh: Nguyên Dung-TTXVN

Đắk Nông xây dựng vùng sản xuất cà phê chất lượng cao

Huyện Đắk Mil là vùng trọng điểm sản xuất cà phê của tỉnh Đắk Nông. Gắn bó với cây cà phê lâu năm, người dân nơi đây từng bước áp dụng quy trình sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn chất lượng. Vượt qua nhiều khó khăn, nông dân Đắk Mil từng bước nâng cao vị thế, xây dựng vùng sản xuất cà phê chất lượng cao tại địa phương.
Vườn nho rượu NH02-90 (Syrah) tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Nguồn: baoninhthuan.com.vn

Ninh Thuận phát triển nhiều giống nho rượu chất lượng cao

Cùng với phát triển giống nho ăn tươi, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo nhiều giống nho rượu mới có tiềm năng năng suất và chất lượng cao để đưa vào sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ ngành chế biến, nhằm tạo bước đột phá mới cho thương hiệu nho Ninh Thuận.
Ra mắt sàn thương mại điện tử hàng Việt Nam chất lượng cao

Ra mắt sàn thương mại điện tử hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 21/1, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Liên minh chuyển đổi số DTS đã công bố ra mắt sàn thương mại điện tử hàng Việt Nam chất lượng cao. Hoạt động này nằm trong giai đoạn 2 của dự án Go Online do hai đơn vị hợp tác triển khai trong thời gian qua.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số, miền núi

“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” là chủ đề Hội thảo do Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức ngày 13/9, tại huyện Mộc Châu (Sơn La).
Chăm lo sức khỏe cho người dân vùng cao

Chăm lo sức khỏe cho người dân vùng cao

Nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các bệnh viện tuyến tỉnh, đồng thời giúp người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013 - 2020.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistics - Bài 2

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistics - Bài 2

Để có thể cung ứng nguồn nhân lực ngành Logistics đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhiều cơ sở đào tạo ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bà Rịa- Vũng Tàu… đã đổi mới chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng trang bị cho sinh viên đầy đủ các kỹ năng thao tác nghiệp vụ chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao trong dịch vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác với doanh nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp trong nội dung đào tạo; tạo điều kiện để sinh viên - nhà tuyển dụng gặp gỡ, trao đổi, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng của doanh nghiệp.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistics - Bài 1

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistics - Bài 1

Dịch vụ Logistics là một trong những ngành dịch vụ hậu cần, dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Chức năng của ngành Logistics không chỉ đơn thuần là giao nhận, vận tải hàng hóa mà còn có nhiều hoạt động liên quan như quản lý kho bãi, lưu trữ, đóng gói, phân loại hàng hóa…
Đồng Tháp tăng hiệu quả sản xuất từ giống lúa chất lượng cao

Đồng Tháp tăng hiệu quả sản xuất từ giống lúa chất lượng cao

Giống lúa thuần ĐS1 còn gọi là lúa Nhật ĐS1 là giống lúa thích nghi 2 vụ trên đất Đồng Tháp, đang được nông dân trong tỉnh gieo trồng ngày càng nhiều. Từ năm 2014 có hơn 1.900 ha và đến năm 2018 lên 2.900 ha, giống lúa này cho năng suất rất cao từ 7-9 tấn/ha vụ Đông Xuân và từ 6-7 tấn/ha vụ Hè Thu.
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của khu vực

Ngày 7/8, Đoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Hậu Giang phấn đấu là nơi sản xuất con giống nông nghiệp chất lượng cao

Hậu Giang phấn đấu là nơi sản xuất con giống nông nghiệp chất lượng cao

Ngày 7/8, tại buổi khảo sát và làm việc tại Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đang hướng đến là nơi sản xuất con giống nông nghiệp chất lượng cao. Theo đó, trong tương lai khi nói đến Hậu Giang là phải nói đến con giống nông nghiệp.
Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 tại An Giang

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 tại An Giang

Tối 6/3, tại Khu dân cư Golden City, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 với chủ đề “Hàng Việt hội nhập - vươn lên”.
Khi bệnh viện “chất lượng cao” về với người dân vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh

Khi bệnh viện “chất lượng cao” về với người dân vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương phát triển hệ thống y tế vùng ven đô, ngoại thành nhằm giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trên, đồng thời hướng đến mục tiêu cao hơn là nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân vùng ven, các địa phương lân cận.
Thầy giáo về hưu trồng nấm linh chi đỏ

Thầy giáo về hưu trồng nấm linh chi đỏ

Là một giáo viên về hưu, thầy giáo Nguyễn Ngọc Sanh đã tận dụng mảnh đất sau vườn để xây dựng một cơ sở nuôi trồng nấm linh chi chất lượng cao với mô hình khép kín, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.