Đắk Lắk chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Điều này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mà còn góp phần hoàn thành những mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra về phát triển toàn diện tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Đắk Lắk chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh 1Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại học Tây Nguyên là một trong những "kho" đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực với trình độ đại học, trên đại học cho khu vực Tây Nguyên. Hiện Đại học Tây Nguyên có 36 ngành đại học, 12 ngành thạc sỹ, 5 ngành tiến sỹ với tổng số gần 9.000 sinh viên, học viên. Để phát huy vai trò trong tình hình mới, Đại học Tây Nguyên đang tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực cho nhiều ngành, nghề khác nhau.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập vào năm 1977, là cơ sở đào tạo đa ngành, tạo nguồn nhân lực cho cả nước, trong đó chú trọng nhất là nhân lực cho vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động đào tạo của nhà trường luôn có sự vận dụng linh hoạt, phù hợp trường đào tạo đa ngành, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phát triển toàn diện năng lực của người học. Đặc biệt, với đặc thù là trường có đông đảo sinh viên, học viên là đồng bào dân tộc thiểu số nên quá trình đào tạo của nhà trường cũng gắn liền với các hoạt động phù hợp, vừa đào tạo chuyên môn vừa giữ gìn, phát triển những di sản và bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em khu vực Tây Nguyên.

Theo ông Nguyễn Thanh Trúc, bề dày lịch sử của nhà trường luôn song hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, nhiều sinh viên của trường đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị và thành công trên các lĩnh vực khác nhau. Để tiếp nối truyền thống và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương cũng như khu vực trong tình hình mới nhà trường đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Nhà trường căn cứ vào nhu cầu xã hội, đặc biệt là các cơ quan, tập đoàn ngày càng đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao để đào tạo đáp ứng theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Trên cơ sở đó nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông qua việc phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị tuyển dụng lao động tham gia xây dựng chương trình đào tạo cùng với nhà trường đáp ứng được chuẩn đầu ra cho nhu cầu tuyển dụng.

Nhằm tăng khả năng vận dụng, kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh viên, Đại học Tây Nguyên đã tổ chức hỗ trợ sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp; tìm việc làm thêm, giới thiệu việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp; đưa học sinh, sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài theo hình thức trao đổi học thuật, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn. Kết nối giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng nhân lực, thực hiện các hợp đồng cung ứng chuyên gia, nhân lực trình độ cao theo cơ chế đặt hàng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, xúc tiến tạo nguồn xuất khẩu nhân lực.

Bên cạnh những cơ sở đạo tào có "thâm niên" trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng thu hút, tạo điều kiện để hình thành các cơ sở giáo dục, đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Vừa qua, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trường Đại học Đông Á đã quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk với các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ở hiện tại và tương lại của khu vực Tây Nguyên. Trong giai đoạn 2022-2030 của phân hiệu có 6 ngành đào tạo là Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Đại học Đông Á cho biết: Đại học Đông Á, với tinh thần rộng mở và khoáng đạt, sẽ và phải đóng góp cho cộng đồng, đóng góp vào việc nâng cao năng lực làm việc của một vùng. Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk sẽ thúc đẩy đồng thời các ngành kinh tế, Logistics, du lịch, dịch vụ, kỹ thuật, các ngành về sức khỏe và ngôn ngữ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi về chuyên môn vừa được trang bị kỹ năng thực hành, trải nghiệm thực tế trong quá trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc ngay sau khi ra trường. Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao là người địa phương trong các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Công nghệ thực phẩm… sẽ góp phần đánh thức tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Nguyên trong tương lai gần.

"Với đặc thù khu vực Tây Nguyên có đông đảo đồng bào các dân tộc anh em sinh sống, Đại học Đông Á sẽ có những ưu đãi đối với sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Chính các em sẽ là những nhân tố quan trọng để đưa những lợi thế của vùng, nhất là nông nghiệp, du lịch, chế biến… phát triển theo hướng hiện đại và đem lại nguồn lợi nhiều hơn cho người dân và xã hội". Bà Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Nghị quyết 17 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, ngày 15/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh một trong các nhiệm vụ trọng tâm là "Xây dựng các Trung tâm đào tạo chất lượng cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố Đà Lạt; mở rộng quy mô các trường đại học, cao đẳng; tăng cường liên kết, hợp tác để đào tạo nhân lực trình độ cao, các ngành nghề đáp ứng cho yêu cầu phát triển vùng Tây Nguyên. Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, nhất là cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên".

Do đó, việc duy trì, phát triển và hình thành mới các cơ sở đào tạo có quy mô lớn, hiện đại tại tỉnh là một hướng đi kịp thời, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 152/NQ-CP, chung tay đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên trong thời gian tới. Về phía địa phương, luôn chú trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phát triển giáo dục, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, ông Nguyễn Tuấn Hà cho hay.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).