Ngày 18/3, tại Lai Châu, chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" năm 2025 được tổ chức, nhằm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại huyện Nậm Nhùn.
Từ 21/6 đến 20/8, Đoàn công tác y tế do Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng 28 bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 18 y, bác sĩ của Quân chủng Hải quân đã tổ chức thăm khám, điều trị bệnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
Mỗi cá nhân khỏe mạnh sẽ kiến tạo nên một xã hội khỏe mạnh. Xã hội khỏe mạnh là động lực gia tăng năng suất lao động, giảm thiểu chi phí y tế. Do đó, chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Đây là thông điệp được đưa ra trong Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - nền tảng cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long”.
Theo ông Lâm Ngọc Nhâm, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời điểm hiện nay, giá hạt tiêu được thương lái thu mua tại các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đang ở mức cao từ 175.000 - 176.000 đồng/kg. Đây là mức tăng kỷ lục trong 7 năm qua, giá tiêu tăng khiến nhiều người trồng rất phấn khởi. Hiện tại cũng đang là thời điểm cây tiêu chuẩn bị cho ra hoa nên nhiều nhà vườn có thêm động lực tập trung chăm sóc chuẩn bị cho vụ tiêu tới năng suất được cao hơn.
Ngày 31/5, tại Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Tây Ninh năm 2024
Các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị đầy đủ các phương án và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cao cả, chăm sóc, đảm bảo khám, điều trị cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).
Xác định công tác quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn chú trọng thực hiện nuôi dưỡng học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của học sinh.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 28- CT/TW (ngày 25/12/2023) của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng 26/10, Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho một sĩ quan lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH - UBND về việc thực hiện Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Dự án sẽ triển khai tại địa bàn 13 xã thuộc 4 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, gồm 7 xã của huyện Ba Vì, 3 xã của huyện Thạch Thất, 2 xã thuộc huyện Quốc Oai và 1 xã thuộc huyện Mỹ Đức.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", ngày 24/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Châu tổ chức khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân tại xã Phổng Lăng.
Chiều 17/3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện công tác y tế trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng cho biết, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương hiện còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách hàng năm thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 40% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Do đó, việc triển khai Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở vừa mang tính nhân văn sâu sắc vừa có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh bán trú. Từ đó, các em được học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong môi trường giáo dục tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Đề án "Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" được triển khai nhằm nâng cao năng lực ngành y tế, kết hợp hài hòa giữa y tế công lập và ngoài công lập, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chiều 12/5, tại thị xã Vĩnh Châu, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chính quyền phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Dự chương trình có Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu.
Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 545/QĐ-TTg phê duyệt.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 24/2 đến 16h ngày 25/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh; 78.774 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 54.345 ca trong cộng đồng).
Ngày 21/12, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Khai trương Phòng khám Quân - dân y xã Ia Lốp, huyện Ea Súp. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).
Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân…Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, đẩy nhiều em nhỏ đang tuổi ăn học, rất cần vòng tay yêu thương, nuôi nấng của cha mẹ, người thân vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. Vì vậy, các cấp, các ngành và nhiều nguồn lực xã hội đang chung tay chăm lo cho các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Các em nhỏ vì thế như được tiếp theo hơi ấm từ tình thương, sự chia sẻ, chăm sóc, để có thể học tập, vượt qua khó khăn do đại dịch.
Ngày 19/9, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động ý nghĩa và trao tặng các suất quà nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị và thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng với số lượng bệnh nhân nhiều như hiện nay, các ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác chăm sóc, chữa bệnh cho người mắc COVID-19.
Khẩn trương triển khai Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ trẻ em mắc COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19. Đó là một trong những đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trong công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.
‘‘Những năm qua, đồng hành với nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Cà Mau luôn tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quan tâm đầu tư nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này’, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân cho biết.
Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được tỉnh Ninh Thuận đặc biệt quan tâm, chú trọng và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe, giáo dục, đời sống tinh thần; đảm bảo điều kiện thuận lợi để tất cả trẻ em được thực hiện quyền, bổn phận và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức…
Theo đó, Quyết định số 542/QĐ-TTg gồm 4 điều. Đối tượng được quy hoạch gồm các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy trên phạm vi cả nước, gồm các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở ngoài công lập.
Thỏ là loài có sức đề kháng kém, dễ cảm nhiễm các mầm bệnh và phát triển thành dịch, đặc biệt là thỏ sinh sản. Để nuôi thỏ đạt hiệu quả cần chú ý kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng thỏ trong giai đoạn sinh sản.