Chăm lo cho các hộ Khmer nghèo dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Trà Vinh

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao quà cho hộ nghèo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao quà cho hộ nghèo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 14-16/4. Nhân dịp này, ngày 12/4, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh tổ chức tặng 1.250 phần quà cho hộ Khmer nghèo trên địa bàn, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Chăm lo cho các hộ Khmer nghèo dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Trà Vinh ảnh 1 Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao quà cho hộ nghèo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ông Đỗ Thành Lý, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngân hàng luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội. Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Vietcombank dành 4,5 tỷ đồng tặng quà cho đồng bào Khmer ở 9 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chăm lo cho các hộ Khmer nghèo dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Trà Vinh ảnh 2Ông Đỗ Thành Lý, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh trao quà cho hộ Khmer nghèo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tại Trà Vinh, năm 2021, Vietcombank dành hơn 6,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, tổng số tiền Vietcombank hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh là trên 28 tỷ đồng.

Chăm lo cho các hộ Khmer nghèo dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Trà Vinh ảnh 3Ông Đỗ Thành Lý, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh trao quà cho hộ Khmer nghèo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tỉnh Trà Vinh có hơn 300.000 người Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Cùng với sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để chăm lo Tết cổ truyền cho đồng bào Khmer, dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các huyện, thị, thành phố tổ chức đoàn tới thăm, tặng quà tại 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 140 gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu trên địa bàn, đồng thời thăm và tặng quà các đơn vị có đông đồng bào Khmer. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động này là hơn 1,1 tỷ đồng.


Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm