Cao Bằng: Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao

Cao Bằng: Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao

Sau nhiều ngày nắng gắt, chiều 7/5, khi không khí lạnh từ phía Bắc tràn về, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện mưa đá tại một số nơi, gây ảnh hưởng về tài sản của người dân.

Cao Bằng: Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao ảnh 1Một số mái ngói nhà dân ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng bị thủng do mưa đá. Ảnh: TTXVN

Theo đó, mưa đá xuất hiện khá nhiều tại các xã vùng cao của huyện Hà Quảng như Thượng Thôn, Mã Ba, Hồng Sỹ, Tổng Cọt; các vùng lân cận thuộc huyện Trùng Khánh như Quang Hán, Cô Mười, thị trấn Trà Lĩnh, Quang Vinh và một số xã của huyện Quảng Hòa như Phi Hải, Ngọc Động… Tuy nhiên, khối lượng mưa không nhiều, kích thước viên đá từ 0,5 đến 1,5 cm nên không gây thiệt hại nhiều về hoa màu. Mưa đá khiến một số nhà dân bị thủng mái ngói.

Cao Bằng: Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao ảnh 2 Theo thông tin sơ bộ, nơi có mưa đá nhiều nhất là xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng: Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao ảnh 3 Cánh đồng ngô ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng rải đầy đá trắng. Ảnh: TTXVN

Ông Nông Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh xác nhận, chiều 7/5 trên địa bàn huyện có mưa đá ở một số nơi, tuy nhiên thiệt hại không lớn. Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm