Các địa phương triển khai cụ thể các giải pháp chống dịch tả lợn châu Phi

Các địa phương triển khai cụ thể các giải pháp chống dịch tả lợn châu Phi
Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng xe vận chuyển lợn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng xe vận chuyển lợn.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Trong ngày 11/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp khẩn; đồng thời, quyết định ban hành phương án phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tính đến ngày 10/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 252 thôn, 118 xã, 33 huyện của 13 tỉnh, thành trên cả nước, chủ yếu là các tỉnh, thành phía Bắc. Do thị trường tiêu thụ thịt lợn ở các tỉnh, thành phía Nam tương đối lớn, giá cao nên việc các thương lái giấu dịch, lén lút vận chuyển lợn vào phía Nam đi qua địa bàn tỉnh  để tiêu thụ rất dễ gây ra dịch bệnh tại địa phương.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo chính quyền các địa phương sau cuộc họp phải khẩn trương vào cuộc quyết liệt, triển khai hành động một cách cụ thể trong việc phòng, chống và không để dịch tả lợn xảy ra; đồng thời chịu trách nhiệm nặng trước UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Chôn lấp tiêu hủy toàn bộ lơn mắc bệnh dịch ở xã Bình Dương. Ảnh: TTXVN
Chôn lấp tiêu hủy toàn bộ lơn mắc bệnh dịch ở xã Bình Dương.
Ảnh: TTXVN

Ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến ngày 11/3, Ninh Thuận chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra dịch tả lợn khó tránh khỏi nếu như chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Hiện, toàn bộ hóa chất phun tiêu độc, khử trùng và các trang thiết bị bảo hộ đã được cấp phát về các địa phương theo đúng nhu cầu.

Ngay trong ngày 11/3, các địa phương trong tỉnh phải tiến hành phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng tại các điểm chăn nuôi, các chốt và các trạm kiểm dịch; đồng thời, đội kiểm tra liên ngành cũng phải ra quân kiểm tra vận chuyển, lưu thông lợn qua địa bàn; kiểm tra, kiểm soát tất cả các điểm buôn bán, kinh doanh thịt lợn, đặc biệt là những nơi buôn bán thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, Ninh Thuận cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về dịch bệnh; thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên tuyến quốc lộ 27 ở huyện Ninh Sơn và tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Thuận Nam; đồng thời, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia trực tại Trạm kiểm dịch huyện Thuận Bắc 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kiểm dịch vận chuyển động vật.
Xử lý môi trường ở vùng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TTXVN
 Xử lý môi trường ở vùng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Ảnh: TTXVN

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có phương án, định mức hỗ trợ phòng, chống dịch; hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị dịch tả, bị tai xanh và lở mồm long móng buộc phải tiêu hủy. Theo đó, tỉnh hỗ trợ ít nhất bằng 80% giá thị trường đối với lợn con và lợn thịt; hỗ trợ bằng 1,5 - 1,8 lần giá thị trường đối với lợn nái và lợn đực giống, để tránh tình trạng người chăn nuôi dấu dịch, cố ý vận chuyển lợn bị bệnh dịch đi bán…

Trong khi đó, do nằm giáp ranh với hai tỉnh có dịch là Hòa BìnhĐiện Biên, tỉnh Sơn La cũng đang khẩn trương triển khai giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào địa bàn.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập 2 chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời tại bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi và bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên. Cùng với đó, huyện Thuận Châu giáp danh với huyện Tuần Giáo (Điện Biên) – địa phương xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Rạng Đông, đã thành lập 2 chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời tại bản Nà Cẩu, xã Mường Bám và tại bản Pha Lao, xã Phổng Lái.

Ngoài ra, tại huyện Vân Hồ giáp danh với tỉnh Hòa Bình - địa phương đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã thành lập chốt kiểm dịch. Các chốt kiểm dịch duy trì việc trực 24/24 giờ, với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn; lập biên bản xử lý theo pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không chấp hành quy định về kiểm dịch động vật, mang mầm bệnh hoặc không đảm bảo vệ sinh thú y; khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển, hướng dẫn, giám sát việc xử lý tiêu hủy khi phát hiện lợn mắc bệnh và các sản phẩm từ lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm khác…

Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sơn La khuyến cáo khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi cần phải thực hiện “5 không” là: Không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, không tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn bệnh, lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa mà chưa qua xử lý nhiệt để cho vật nuôi.

Đối với Quảng Ninh cũng vừa phát hiện thêm có ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Ngày 11/3, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) xác nhận, kết quả xét nghiệm virus dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương là dương tính với loại virus này. Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 53 con lợn của gia đình bà Vân (trọng lượng 12-15kg/con). Đây là ổ dịch thứ 2 của thị xã Đông Triều tính từ ngày 9/3 trở lại đây.

Về ổ dịch tại xã Bình Dương, ngày 7/3, bà Vân phát hiện trong chuồng nuôi có một số con bị ốm, chết nhưng không báo cho cơ quan thú y địa phương mà tự ý đem chôn sau vườn. Chiều 10/3, đàn lợn của bà Vân tiếp tục chết, lúc này gia đình bà mới báo cho cơ quan thú y địa phương. Ngay tối 10/3, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Xuân Đông khuyến cáo người dân không nên sử dụng nước sông chảy qua những địa phương đã có bệnh dịch tả lợn châu Phi để chăn nuôi. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, chủ động lập các chốt, trạm kiểm dịch ở nhưng nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch; cấm buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào khu vực ổ dịch...

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng xe vận chuyển lợn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng xe vận chuyển lợn.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Hà Nội vừa phát hiện thêm một ở dịch tả lợn châu Phi tại huyện Sóc Sơn. Như vậy, tính đến hôm nay (11/3) Hà Nội đã phát hiện có 5 ổ dịch tả lợn châu Phi gồm Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàng Mai và Sóc Sơn.

Để ngăn chặn dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương cần tiếp tục giám sát các cơ sở, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các cơ sở xuất hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh. Hàng ngày cập nhật diễn biến tình hình dịch tả lợn châu Phi trên cả nước và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đồng thời kiểm tra, xử lý các ổ dịch đã xảy ra tại 5 quận, huyện (việc duy trì trực chốt, vệ sinh tiêu độc, vận chuyển lưu thông…). Tăng cường kiểm dịch vận chuyển lưu thông, tập trung ở các đầu mối, các cơ sở giết mổ; nhất là việc nhập lợn từ các tỉnh, thành về Hà Nội. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, không đúng theo quy định.

Để chủ động đối phó với dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã hướng dẫn bà con cách vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với vùng dịch (xã, phường/thị trấn nơi có ổ dịch) như: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 1 lần/ngày trong 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Ngoài ra, đối với vùng có nguy cơ cao cần thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; sử dụng các thuốc khử trùng phổ rộng và pha đúng tỷ lệ, thực hiện đúng các bước như hướng dẫn...
Nam Giang - Văn Đức - Công Thử

Có thể bạn quan tâm

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ kinh phí chung tay xóa nhà tạm, dột nát năm 2025 từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Chiều 2/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn và bắt quả tang 47 đối tượng liên quan.

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Ngày 2/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về vụ việc bác sỹ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, bị hành hung ngày 31/3. Vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Do địa hình có độ dốc cao, sông suối chia cắt mạnh cùng với phong tục tập quán, nhiều khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nằm rải rác ở lưng chừng núi. Nhiều nơi nằm trong vùng “trước núi sau sông” hoặc “trước sông sau núi” nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở núi và lũ quét. Nhiều năm qua, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực ứng phó hiệu quả với thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào.

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.