Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết nhân dân vùng biên giới Kon Tum

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết nhân dân vùng biên giới Kon Tum

Ngày 13/1, tại thôn Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân làng” năm 2022 gắn với “Ngày hội Bánh chưng xanh”.

Đây là chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức làm điểm nhằm động viên bà con vùng biên giới Kon Tum vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết nhân dân vùng biên giới Kon Tum ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số; dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết; tặng 2 bộ cồng chiêng, 2 mô hình sinh kế bò giống giúp người nghèo và trao tiền hỗ trợ các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường’’, con nuôi Đồn Biên phòng. Các đại biểu tham dự chương trình cũng tham quan “phiên chợ không đồng’’, tổ chức gói bánh chưng truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 400 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết nhân dân vùng biên giới Kon Tum ảnh 2Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (bên phải) trao quà cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN  

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng nhân làng” là sự tri ân sâu sắc của lực lượng Biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới. Chương trình đã khẳng định tình cảm, trách nhiệm, sự đồng hành chặt chẽ của những người lính Biên phòng đối với các chủ nhân đất rừng biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết nhân dân vùng biên giới Kon Tum ảnh 3Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tham gia gói bánh chưng cùng người dân tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Dịp này, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cùng đoàn công tác đã thăm chúc Tết chính quyền huyện Đăk Glei và 3 xã biên giới trên địa bàn; trao tặng quà cho 5 Đồn Biên phòng và kiểm tra, chúc Tết tại Chốt bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Đăk Long.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm