Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đắk Nông có đường biên giới dài khoảng 141 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới luôn được giữ vững, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung và hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri nói riêng.

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia ảnh 1

Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, những năm gần đây, công tác đối ngoại biên phòng và phân giới cắm mốc đoạn biên giới giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Triển khai thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã xây dựng hoàn thành 8 vị trí với 16 cột mốc chính; 89 vị trí với 168 cột mốc phụ, 11 cọc dấu; xác định được 48 tâm cồn bãi trên sông, suối, 9 điểm đặc trưng và đã phân giới được 117 km đường biên giới (tương đương với gần 83% chiều dài đường biên giới giữa hai tỉnh Đắk Nông -Mondulkiri).

Bên cạnh công tác phân giới cắm mốc và tuần tra bảo vệ biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Đắk Nông còn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã thực hiện thường xuyên, hiệu quả 7 chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, tặng bà con 200 con bò giống làm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường" và đã hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn biên giới và con em phía bên kia biên giới trên 2,2 tỷ đồng để các học sinh khó khăn tiếp tục có cơ hội đến trường.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã tích cực vận động các già làng, trưởng bon, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay đã thành lập 85 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn, bon, bản; 27 tổ, 6 tập thể tự quản đường biên cột mốc, tham gia quản lý, bảo vệ 84 km/7 mốc giới và một công trình cầu Đắk Dang. Các phong trào mô hình đã phát huy được hiệu quả, thay đổi và nâng cao nhận thức cũng như niềm tin của nhân dân vùng biên đối với Đảng, Nhà nước, giúp người dân tích cực, tự giác tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không để lây lan qua biên giới, cửa khẩu, lối mòn, lối mở…Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã triển khai thường xuyên, liên tục 20 tổ chốt chặn cố định, 10 tổ lưu động trên biên giới với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ túc trực. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với dân quân, công an các xã biên giới tăng cường công tác kiểm dịch y tế, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa qua lại khu vực biên giới. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông vẫn duy trì các tổ chốt cố định để kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19. Có thể khẳng định, các tổ chốt chặn trên biên giới đang là lá chắn không để dịch bệnh từ bên kia biên giới vào địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông luôn là “lá chắn thép” nơi “phên dậu” của Tổ quốc. Trong điều kiện, hoàn cảnh nào, những người lính biên phòng luôn xử lý mọi tình hình, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu một cách thấu đáo, thuận lòng dân và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm