Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới

Cán bộ tại chốt kiểm soát trên đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tăng gia sản xuất. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Cán bộ tại chốt kiểm soát trên đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tăng gia sản xuất. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID -19, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành công việc. Nhờ đó, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn đảm bảo an ninh, an toàn.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 1Cán bộ tại chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền về dịch COVID-19 người dân vùng biên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Vượt qua khó khăn

Nằm trên đường tuần tra biên giới, chốt kiểm soát đóng tại bản Puông, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là một trong bốn chốt kiểm soát cố định của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) được triển khai từ đầu năm 2020 sau khi xuất hiện dịch COVID-19. Đây là một trong những chốt có vị trí xa khu dân cư và điều kiện còn nhiều khó khăn.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Trong gian nhà lắp ghép khung sắt, lợp mái tôn có diện tích khoảng 20m2 là nơi ăn ở, sinh hoạt thường xuyên của 4 đến 5 cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Không có điện lưới, không có nước sạch, điều kiện sinh hoạt ở đây thiếu thốn đủ bề.

Để có điện dùng cho thiết bị điện tử, chốt kiểm soát được lắp đặt một tấm pin năng lượng mặt trời. Vào những ngày nắng, tấm pin này có thể cung cấp đủ điện cho một số thiết bị nhỏ như điện thoại, đèn chiếu sáng. Những hôm trời mưa, không có ánh nắng mặt trời thì cán bộ, chiến sĩ ở đây phải sử dụng nến để thắp sáng.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 3Hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại chốt kiểm soát trên đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Do chốt kiểm soát nằm ở vị trí hẻo lánh nên ở đây không có nguồn nước để sử dụng. Chính vì vậy, hàng ngày các chiến sĩ ở đây phải thay phiên nhau đi lấy nước ở mạch nước ngầm cách đó hơn 2km. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm này chỉ để sử dụng vào việc tắm giặt, không thể sử dụng để ăn, uống. Do đó, để có nước sạch có thể sử dụng để nấu cơm và uống hàng ngày phải đi lấy ở khu vực trung tâm xã hoặc ngay ở đơn vị cách đó hàng chục km.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát trên đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phải đi lấy nước về để sử dụng. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Đại úy Vi Thanh Tùng, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chia sẻ, do chốt đóng ở trên núi nên thời tiết bất thường lúc nắng, lúc mưa rất vất vả cho cán bộ, chiến sĩ. Không những thế, do chốt làm bằng khung sắt, mái tôn nên trời nắng thì nóng và trời mưa thì lạnh, ồn. Ngoài ra, do nằm tách biệt với khu dân cư nên lương thực, thực phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày rất thiếu thốn. Hàng ngày, cán bộ ở chốt phải quay ra trung tâm xã mới có thể mua được thức ăn.

Điều kiện sinh hoạt khó khăn là đặc điểm chung của hầu hết các chốt kiểm soát đóng tại đường mòn, lối mở của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương. Nhưng với lực lượng Biên phòng, không có khó khăn nào khiến họ phải chùn bước. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và đời sống tại các chốt kiểm soát, lực lượng Biên phòng đã có nhiều giải pháp để khắc phục.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 5Cán bộ tại chốt kiểm soát trên đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tăng gia sản xuất. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cho biết, đơn vị đã kịp thời tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương và cấp trên để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ, chiến sĩ trực trên chốt. Đó là cung cấp vật dụng cần thiết như đèn năng lượng mặt trời, quạt điện, giường, bếp, téc nước. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ công tác tại các chốt kiểm soát còn thực hiện tăng gia sản xuất, trồng thêm rau, nuôi thêm gia cầm để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Qua đó, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe để công tác lâu dài tại chốt kiểm soát.

Bảo vệ biên cương

Dù ngày nắng hay mưa, nhóm 4 cán bộ đóng tại chốt kiểm soát bản Púng, xã Chiềng Khương vẫn đều đặn thực hiện nhiệm vụ được giao đó là tuần tra, kiểm soát biên giới và khu vực đường mòn, lối mở. Ngoài ra, lực lượng tại chốt kiểm soát còn thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID -19 cho nhân dân khu vực lân cận.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 6Cán bộ, chiến sĩ tại một chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương triển khai nhiệm vụ hàng ngày. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Trung tá Đào Như Ngọc, Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cho biết, lực lượng Biên phòng đến từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID -19, phòng chống buôn lậu, vượt biên trái phép, không tiếp tay cho những đối tượng xấu. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện các đối tượng lạ mặt ở khu vực ngoài biên giới vào thì kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Qua tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, báo cho chính quyền địa phương và đồn biên phòng nhiều tin quan trọng để xử lý kịp thời.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 7Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) sử dụng loa lưu động đến tuyên truyền tại nhà người dân. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 27km đường biên với 13 cột mốc quốc giới. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai các tổ đội công tác, lập chốt và kiểm tra địa bàn khu vực biên giới để cùng nhân dân và các lực lượng khác phòng chống dịch COVID -19, bảo vệ an ninh trật tự.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương thông tin, đơn vị đã triển khai các tổ chốt cố định và tổ tuần tra nhằm tăng cường kiểm soát tại các đường mòn khu vực biên giới. Lực lượng Biên phòng tiến hành tuần tra, kiểm soát 24/24, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cũng thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, hàng ngày cử cán bộ, chiến sĩ đến tận từng hộ gia đình, đến từng lán nương, khu vực có bà nhân dân sinh sống để tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID -19. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, tội phạm. Đến nay, trên đoạn biên giới do đơn vị phụ trách nhận thức của nhân dân đã được nâng lên.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 8Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Còn tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, đơn vị quản lý gần 55km đường biên giới công tác bảo vệ đường biên, cột mốc cũng được triển khai cụ thể. Thực hiện nhiệm vụ kép, Đồn Biên phòng Mường Lạn vừa tổ chức các kế hoạch, phương án bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID -19 trên tuyến biên giới. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng của địa phương như trạm y tế, dân quân các bản tổ chức tuần tra thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Đặc biệt, đối với các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép lực lượng biên phòng đã kịp thời tổ chức đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới ảnh 9Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền về dịch COVID-19 và chính sách pháp luật cho người dân vùng biên. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cho biết, trong thời gian qua, thực hiện song song nhiệm vụ phòng chống dịch COVID -19 và bảo vệ biên giới lực lượng biên phòng gặp rất nhiều khó khăn. Đối với đơn vị, do quản lý đường biên giới dài, địa hình phức tạp, lực lượng của đơn vị có hạn nên việc bố trí quân số làm nhiệm vụ rất vất vả. Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phải bám, nắm địa bàn và không có thời gian ngơi nghỉ. Ngoài ra, lực lượng tại các chốt kiểm soát cũng phải căng mình khắc phục khó khăn để thường xuyên tuần tra, bảo vệ biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).