Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hướng về người nghèo khu vực biên giới biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hướng về người nghèo khu vực biên giới biển

Trong hai ngày cuối tuần (11 - 12/7), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu, Chi đoàn Văn phòng Hội đồng Nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Đoàn cơ sở Công an thị xã, xã đoàn Lai Hòa, Đoàn Trường THCS và THPT Lai Hòa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hướng về người nghèo khu vực biên giới biển ảnh 1Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cùng các lực lượng phối hợp khám bệnh, phát thuốc cho người dân nghèo dân tộc thiểu số vùng ven biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Ngay sau buổi lễ ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt hộ Khmer nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 10 triệu đồng; khám, tư vấn và tầm soát những bệnh lý mạn tính thường gặp trong cộng đồng; tuyên truyền phòng chống một số bệnh nhiệt đới đang lưu hành tại địa phương; khám, đo thị lực và cấp phát kính miễn phí cho người cao tuổi có tật khúc xạ về mắt và tổ chức cắt tóc miễn phí cho người nghèo đến khám bệnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hướng về người nghèo khu vực biên giới biển ảnh 2Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho học sinh nghèo vùng ven biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Bên cạnh đó còn diễn ra hoạt động trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và phát quang lộ giao thông nông thôn, trồng hơn 100 cây phượng dọc tuyến đường Nam Sông Hậu trên địa bàn xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hướng về người nghèo khu vực biên giới biển ảnh 3Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cùng các lực lượng phối hợp cắt tóc cho người dân. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Theo lãnh đạo Đồn Biên Phòng Lai Hòa, thông qua hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ của các đơn vị và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Qua đây cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm