Bộ đội Biên phòng và các công ty cao su Bình Phước phối hợp tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới và các vườn cây cao su

Bộ đội Biên phòng và các công ty cao su Bình Phước phối hợp tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới và các vườn cây cao su
Quang cảnh buổi tổng kết giữa Bộ đội biên phòng Bình Phước với các công ty cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
Quang cảnh buổi tổng kết giữa Bộ đội biên phòng Bình Phước với các công ty cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Bộ đội Biên phòng Bình Phước làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh có chiều dài biên giới 260,4 km, với 15 xã biên giới thuộc ba huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập, tiếp giáp với ba tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Nằm dọc biên giới đã hình thành nhiều công ty cao su. Những năm qua, cán bộ, công nhân các công ty cao su thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ gìn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các Đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp với các công ty cao su tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, các đối tượng vi phạm quy chế bảo vệ biên giới. Qua đó, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã bắt, xử lý 17 vụ trộm cắp mủ cao su; triệt phá 2 vụ chặt phá vườn cây và ngăn chặn 7 vụ liên quan đến gây mất trật tự tại các công ty cao su. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Tà Nốt đã phối hợp với chính quyền xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh giải quyết vụ việc 30 hộ dân lấn chiếm 40 ha đất của Công ty cao su Bình Long; tuyên truyền thành công 8 vụ lấn chiếm đã được bà con trả lại trên 32 ha đất cao su cho Công ty cao su Sông Bé.

Quang cảnh buổi tổng kết và ký kết giai đoạn mới giữa Bộ đội biên phòng Bình Phước với các công ty cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
 Quang cảnh buổi tổng kết và ký kết giai đoạn mới giữa Bộ đội biên phòng Bình Phước với các công ty cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Qua đó, công tác phối hợp đã hỗ trợ Bộ đội Biên phòng Bình Phước trong nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty cao su ổn định sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, tăng cường xóa đói, giảm nghèo trên vùng biên giới Bình Phước./.
Dương Chí Tưởng

Có thể bạn quan tâm