Bến Tre: Kiến nghị sớm khắc phục sạt lở tuyến đê biển khu vực huyện Bình Đại

Bến Tre: Kiến nghị sớm khắc phục sạt lở tuyến đê biển khu vực huyện Bình Đại

Ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, địa phương đã có kiến nghị khẩn trương khắc phục sạt lở tại tuyến đê biển đoạn khu vực ấp Bình Trung, xã Định Trung, huyện Bình Đại. Đoạn đê đang bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 150 m, chiều rộng khoảng 6 m, không thể lưu thông được.

Bến Tre: Kiến nghị sớm khắc phục sạt lở tuyến đê biển khu vực huyện Bình Đại ảnh 1Tuyến đê quốc phòng bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực ấp Bình Trung, xã Định Trung. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo đó, do ảnh hưởng triều cường, gió thổi mạnh, sóng ập vào gây sạt lở đê. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, khi triều cường dâng cao nước tràn vào bên trong đê, gây ngập làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Tuyến đê biển trên địa bàn huyện Bình Đại với chiều dài hơn 47 km đi qua các xã Định Trung, Bình Thới, Bình Thắng, Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thừa Đức và Thới Thuận. Một số đoạn tuyến đã được đầu tư nâng cấp, gia cố, nhựa hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt là phục vụ tốt cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số đoạn trên đê biển đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn khu vực ấp Bình Trung, xã Định Trung đã và đang sạt lở nghiêm trọng, tốc độ sát lở nhanh, quá trình sạt lở kéo dài trong nhiều năm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân yêu cầu, trước mắt, xã Định Trung tổ chức cấm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực này; thường xuyên kiểm tra, kịp thời ứng cứu, sơ tán người dân, di dời tài sản ra khỏi khu vực khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo không để bà con đi lại, tụ tập trong khu vực này. UBND huyện kiến nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp gia cố, khắc phục, xử lý triệt để đoạn sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là đang vào thời điểm mùa gió chướng kết hợp thủy triều dâng vào dịp cuối năm khiến tuyến đê ngày càng sạt lở.

Huỳnh Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm