Bàn giao 75 nhà chống bão, lũ cho người dân huyện Vĩnh Linh

Bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình chị Hồ Thị Bình ở thôn Xung Phong xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: dangcongsan.vn
Bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình chị Hồ Thị Bình ở thôn Xung Phong xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 16/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã khánh thành, bàn giao 75 nhà chống bão, lũ cho người dân tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ Dự án “Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh bị bão, lũ miền Trung năm 2020” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.

Bàn giao 75 nhà chống bão, lũ cho người dân huyện Vĩnh Linh ảnh 1Bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình chị Hồ Thị Bình ở thôn Xung Phong xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: dangcongsan.vn

Công trình được triển khai từ tháng 5-11/2021 tại 3 xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Đối tượng hưởng lợi là các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi bão, lũ miền Trung năm 2020, trong đó ưu tiên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, hộ neo đơn và gia đình chính sách.

75 nhà phòng, chống bão, lũ đáp ứng các tiêu chí về nhà an toàn phòng, chống bão, lũ do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thiết kế.

Từ nguồn tài trợ của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các hộ gia đình hơn 4.1 tỷ đồng, mỗi hộ nhận 55 triệu đồng. Chính quyền địa phương và người dân đối ứng để đảm bảo ít nhất mỗi căn nhà có trị giá 75 triệu đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển tiền hỗ trợ các hộ gia đình thông qua Bưu điện tỉnh Quảng Trị.

Công trình 75 nhà phòng, chống bão, lũ tại tỉnh Quảng Trị góp phần giúp nhân dân địa phương có chỗ tránh trú an toàn khi mùa mưa lũ đến. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 -23/11/2021).

Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm