Hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2023, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giới thiệu kênh thông tin truyền thông chính thức trên nền tảng Zalo. Những thông tin về hoạt động hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo sẽ liên tục được Hội cập nhật trên trang thông tin này để người dân kịp thời theo dõi và đồng hành.
Ngày 20/4, tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
Chiều 20/4, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng mô hình kinh tế bền vững cho các hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên.
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai Tháng Nhân đạo diễn ra vào tháng Năm hằng năm, ngày 20/4, tại xã Phú Đình (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình mang tên “Hành trình nhân đạo – Trao nhận yêu thương” với sự tham gia của đại diện Hội Chữ thập đỏ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
Khi mỗi góc phố trên khắp đất nước Việt Nam đều hòa mình vào khúc ca mừng Xuân mới, tại những gia đình chính sách, khó khăn, Tết vẫn đủ đầy. Có được điều này là nhờ chương trình Tết Nhân ái - sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được kiên trì thực hiện mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Không chỉ là những phần quà, Tết Nhân Ái còn mang theo những thông điệp yêu thương, sự chia sẻ và hy vọng, như một làn gió ấm áp đến với những ngõ hẻm lạnh lẽo, những mái nhà thiếu vắng niềm vui.
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Từ ngày 23/2 - 23/4, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai đợt vận động nhắn tin ủng hộ chương trình “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên” 2023 với cú pháp NHA gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn).
Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 29/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khai mạc triển lãm "Hệ sinh thái nhân đạo".
Sáng 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Sáng 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Các hoạt động của Hội luôn nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của Hiệp Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đặc biệt, có thể kể đến, trong năm 2020, khi miền Trung Việt Nam phải hứng chịu thiên tai khốc liệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận được nguồn hỗ trợ hơn 46 tỷ đồng từ Hiệp Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Từ nguồn ngân sách này, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân ổn định cuộc sống.
Ngày 16/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã khánh thành, bàn giao 75 nhà chống bão, lũ cho người dân tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ Dự án “Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh bị bão, lũ miền Trung năm 2020” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.
Ngày 21/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Trung ương Hội vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với số tiền và hàng trị giá hơn 755 triệu đồng.
Ngày 24/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Hội vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá trên 270 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá kèm dông lốc tại các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu.
Ngày 16/12, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, phát động chương trình nhắn tin ủng hộ Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tý – 2020.
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam (Dự án Liên minh OFDA) sẽ tiếp tục được triển khai giai đoạn 3 tại 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương, các nhóm dễ bị tổn thương nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm họa, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về do thiên tai, thảm họa gây ra. Đây là thông tin được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong Hội thảo khởi động dự án diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội.
Sáng 11/5, tại khu vực Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự Lễ phát động và thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”.
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp đợt 2 gồm tiền và hàng trị giá hơn 870 triệu đồng cho hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 18/4 cho biết: Từ kết quả bước đầu của Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, Đại sứ chương trình là diễn viên Nhã Phương đã trực tiếp trao vốn hỗ trợ 5 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn thuộc xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng để nuôi lợn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hoạt động tại xã Phong Nậm là “mở màn” cho chuỗi hoạt động trợ giúp các hộ gia đình phụ nữ nghèo vùng biên giới, mong muốn tiếp sức cho chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, yên tâm bám đất, bám làng, xây dựng phên dậu vững chắc bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 28/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai tại tỉnh Hòa Bình.
Hơn 6 triệu lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đây là thông tin được đưa ra trong Hội nghị tổng kết chương trình "Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng" giai đoạn 2014-2017 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức ngày 11/1 tại Hà Nội.
Ngày 3/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình truyền hình trực tiếp "Sức mạnh nhân đạo" với chủ đề "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam" Xuân Mậu Tuất 2018. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội ngày 7/1 và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.
Ngày 22/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đại biểu đã dự mít tinh kỷ niệm 60 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gia nhập phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (4/11/1957 – 2017) và 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/112017) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.
Ngày 14/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chia sẻ với nhân dân vùng bị thiệt hại do đợt mưa lũ.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong ngày 18/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đối tác sẽ vận chuyển 12.000 chai nước uống tinh khiết để hỗ trợ nhân dân các vùng bị chia cắt do ngập lụt sau bão số 10 ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 12.000 chai đến các vùng bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Quảng Bình.