Tết Nhân ái – Tết trao yêu thương​

Tết Nhân ái – Tết trao yêu thương​

Khi mỗi góc phố trên khắp đất nước Việt Nam đều hòa mình vào khúc ca mừng Xuân mới, tại những gia đình chính sách, khó khăn, Tết vẫn đủ đầy. Có được điều này là nhờ chương trình Tết Nhân ái - sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được kiên trì thực hiện mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Không chỉ là những phần quà, Tết Nhân Ái còn mang theo những thông điệp yêu thương, sự chia sẻ và hy vọng, như một làn gió ấm áp đến với những ngõ hẻm lạnh lẽo, những mái nhà thiếu vắng niềm vui.

vna_potal_tet_nhan_ai_xuan_giap_thin_nam_2024_lan_toa_yeu_thuong_7206181.jpg

Tết về trên từng nếp nhà

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, sáng kiến "Tết Nhân ái" được Trung ương Hội triển khai sau 23 năm thực hiện "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam". Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Hội Chữ thập đỏ cả nước đã vận động hơn 1,2 triệu suất quà để trao tặng những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

vna_potal_tet_nhan_ai_xuan_giap_thin_nam_2024_lan_toa_yeu_thuong_7206186.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, tặng quà và vui Tết với đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phong trào "Tết Nhân ái" đã được tổ chức rộng khắp các địa phương, góp phần quan tâm, chăm lo Tết cho hàng ngàn lượt gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Phong trào này đã huy động sự chung tay của cộng đồng, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, trao những món quà Tết ý nghĩa, thiết thực cho người dân trên địa bàn; tạo nguồn quỹ để hỗ trợ xây dựng thêm nhiều ngôi nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình khó khăn về nhà ở tổ chức các hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí.

vna_potal_lang_son_ban_giao_nha_nhan_ai_cho_ho_co_hoan_canh_kho_khan_tai_huyen_cao_loc_7165130.jpg
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện Cao Lộc cùng nhà tài trợ tổ chức khánh thành bàn giao nhà nhân ái cho gia đình ông Lộc Văn Tác, thôn Tam Độ, xã Tân Liên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, giúp người dân đón Tết đoàn viên, đầm ấm, sung túc và nghĩa tình. Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết là hơn 915 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với năm Quý Mão 2023. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Huỳnh Lê Như Trang, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thành phố thực hiện tốt chăm lo Tết cho các diện chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với khoảng 475.459 suất.

Là tỉnh miền núi, biên giới với trên 83% là người dân tộc thiểu số, Lạng Sơn luôn quan tâm đến người có công, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là đồng bào các dân tộc. Lạng Sơn đã tổ chức chương trình Tết Nhân ái trao tặng tại chỗ 12 phần quà cho các gia đình chính sách, trao tặng 200 suất quà cho 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại Chương trình, nhiều hoạt động được tổ chức như: khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người dân, cấp phiếu đổi quà cho các hộ nghèo… và các hoạt động vui Xuân, đón Tết.

Dù ở các thành phố lớn hay những vùng nông thôn hẻo lánh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn sẵn lòng tổ chức, thực hiện các hoạt động Tết Nhân ái. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người nhận được sự giúp đỡ, còn tạo ra tác động tích cực đối với xã hội; qua đó, thể hiện và nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái, làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sáng tạo trong các phong trào

Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tết Nhân ái thường gắn liền với các hoạt động tại các bản làng. Chương trình tổ chức phát chăn ấm, quần áo, và thực phẩm, đồng thời tổ chức các buổi học về văn hóa và trò chơi dân gian cho trẻ em. Sự kết hợp giữa hỗ trợ vật chất và giáo dục văn hóa giúp người dân nơi đây có một cái Tết đầy đủ và phong phú hơn.

Các tỉnh miền Trung, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ lụt, Tết Nhân ái không chỉ là dịp để chia sẻ, còn là cơ hội để tái thiết, phục hồi. Nhân dịp Tết Nhân ái, Hội chữ Thập đỏ trao tặng các căn nhà tình nghĩa, xây dựng các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú cho các trường học. Các hoạt động của Tết Nhân ái vô cùng phong phú, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, phù hợp và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như: xây dựng “Nhà Nhân ái” “ Quỹ bầu bí” “ Nồi cháo yêu thương” “ Bữa trưa, sữa, cho trẻ mầm non vùng sâu xa”, “Tủ lá lành” “ Hòm nhân ái”, “ Tết nhân ái”, “ Chợ tết không đồng”, “ Trung thu cổ tích” “ Tết thiếu nhi cho trẻ em nghèo”.

vna_potal_am_long_“cho_tet_0_dong”_cho_1000_nguoi_tai_da_nang__7203458.jpg
Người dân được cắt tóc miễn phí khi tham dự chương trình “Chợ Tết 0 đồng” . Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, có tính nhân văn sâu sắc, tạo sự gắn kết cộng đồng, cùng chung tay lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái, mang đến cho nhân dân không khí Tết đầm ấm, vui tươi.

vna_potal_tet_nhan_ai_xuan_giap_thin_nam_2024_lan_toa_yeu_thuong_7206210.jpg
Hoạt động gói bánh chưng tái hiện không khí Tết xưa tại chương trình Tết nhân ái tại Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Trong những năm gần đây, Tết Nhân ái còn hướng tới việc phát triển các chương trình bền vững, nhằm đối phó với những thách thức mới, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Hội Chữ thập đỏ không chỉ nhìn vào nhu cầu trước mắt, còn chú trọng đến việc xây dựng củng cố cộng đồng để chống chọi với những khó khăn lâu dài. Tùy theo từng năm, từng địa phương, các hoạt động của chương trình có thể khác nhau nhưng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về vật chất. Các hoạt động này còn góp phần quảng bá tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm đến cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội trong mỗi cá nhân.

Nơi đây, Tết không chỉ là dịp để sum vầy, còn là cơ hội để mỗi trái tim biết hướng về nhau, để những tấm lòng nhân ái được bày tỏ qua những hành động thiết thực. Tết Nhân ái, không chỉ là một chương trình từ thiện thông thường, còn là một biểu hiện sâu sắc của văn hóa chia sẻ và quan tâm đến cộng đồng trong dịp Tết truyền thống.

Trong bức tranh rực rỡ của mùa Xuân, những hoạt động Tết Nhân ái vẽ nên những nét chấm phá tinh tế, màu sắc của lòng nhân ái và sự đồng cảm, làm đẹp thêm cho ngày Tết. Từ thành thị sầm uất đến những vùng quê yên bình, từ những ngôi nhà khang trang đến những mái ấm nghèo nàn, Tết Nhân ái đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi mùa xuân Việt Nam, một nghĩa cử cao đẹp mà mỗi người dân Việt Nam đều tự hào, trân trọng./.

Hạnh Quyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".