An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu

An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu

Sáng 16/2, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng 65 cá nhân và 1 tập thể có thành tích học tập, thi đấu và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2020.

An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu ảnh 1Ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang (bìa phải) trao "Giải thưởng tài năng An Giang" cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2020. Ảnh: Công Mạo -TTXVN

Tại buổi lễ, Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang đã tài trợ chi phí học tập cho 34 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong học tập năm học 2019 - 2020 với số tiền 425 triệu đồng; trao gói hỗ trợ chi phí học tập cho 7 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí phấn đấu mạnh mẽ vượt khó, đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm học 2019 - 2020 trị giá 56 triệu đồng và khen thưởng “Giải thưởng tài năng tỉnh An Giang” cho 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 với số tiền 100 triệu đồng.

Dịp này, Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang cũng trao trao học bổng "Trần Anh Thư" - do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng gia đình ủy thác qua quỹ cho 6 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi với số tiền 48 triệu đồng. Tổng số tiền trao học bổng, tài trợ, khen thưởng đợt này là 629 triệu đồng với nhiều mức khen thưởng và tài trợ từ 8 - 13 triệu đồng.

Để nhận được các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang, học sinh, sinh viên phải là học sinh giải 4 năm liền, có hạnh kiểm tốt (học sinh Trung học phổ thông); học sinh lớp 12 đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia trong phạm vi toàn tỉnh; học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; sinh viên là người An Giang tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh; học sinh, sinh viên đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng khi tham gia thi đấu các giải thể thao ở cấp quốc gia, khu vực, thế giới và có học lực loại giỏi; sinh viên bảo vệ luận văn thạc sĩ loại xuất sắc, luận án tiến sĩ loại giỏi; học sinh, sinh viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ xuất sắc theo chuẩn quốc tế; là công dân An Giang đang công tác, làm việc ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội những có những nghiên cứu sáng tạo, mang tính thực tiễn cao, phục vụ lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và tri ân sự đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà của các thành viên trong Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang cũng như các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đồng hành với Quỹ trong suốt thời gian qua.

An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, nhờ sự tài trợ, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời từ Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang mà nhiều em học sinh, sinh viên… đã có điều kiện tiếp tục con đường học vấn của mình; trong số đó, nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và quay lại tiếp tục đồng hành cùng với Quỹ để tiếp tục hỗ trợ các em học sinh thế hệ sau. Qua đó, góp phần cùng với tỉnh An Giang trong mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển thời gian tới.

An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu ảnh 3Đại diện Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang khen thưởng các học sinh, sinh viên tỉnh An Giang có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang được thành lập theo Quyết định 625-UBND ngày 5/4/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang; theo đó Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang là tổ chức xã hội do ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang sáng lập với nguồn vốn ban đầu khoảng 4 tỷ đồng. Trải qua hơn 11 năm hoạt động, nguồn vốn của Quỹ đến nay đã huy động được hơn 20 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh; qua đó, đã tài trợ, khen thưởng cho hơn 1.000 lượt cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực: giáo dục, y học, nghiên cứu lịch sử, nông nghiệp, cơ khí, thể thao… với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm