
Đột phá AI giúp người bị liệt điều khiển tay robot bằng ý nghĩ
Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco đã giúp một người đàn ông bị liệt điều khiển được cánh tay robot thông qua một thiết bị truyền tín hiệu từ não bộ đến máy tính.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco đã giúp một người đàn ông bị liệt điều khiển được cánh tay robot thông qua một thiết bị truyền tín hiệu từ não bộ đến máy tính.
Ngày 19/2, nhà sản xuất chip AI Nvidia và các đối tác nghiên cứu thông báo đã tạo ra hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất từ trước đến nay cho nghiên cứu sinh học, với mục đích tăng tốc các đột phá trong y học và di truyền học.
Chiều 9/10 (giờ Việt Nam), tại thủ đô Stockholm, Hội đồng Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố Giải Nobel Hóa học năm 2024 thuộc về 2 công trình có tiềm năng lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để "giải mã" về protein.
Một nhóm nghiên cứu từ Thụy Điển đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn dựa trên máy học có thể giúp các chuyên gia tiến hành sàng lọc sớm chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Kết quả nghiên cứu cho thấy độ chính xác của hệ thống có thể đạt khoảng 80%.
Trên kho dữ liệu arXiv, các kỹ sư thuộc dự án trí tuệ nhân tạo (AI) DeepMind của Google vừa công bố một thành tựu đáng chú ý: một robot có khả năng chơi bóng bàn ở trình độ nghiệp dư.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đa năng đầu tiên của nước này, có khả năng phân tích hiệu quả nhiều loại hình ảnh bệnh lý khác nhau.
Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân loại các khối u não nhanh và chính xác hơn.
Giới công nghệ đang tìm cách phát triển một loại thiết bị tiêu dùng mới được tin là nếu thành hiện thực sẽ có thể châm ngòi cho một cuộc cách mạng và thậm chí có thể thay thế điện thoại thông minh vốn đang rất phổ biến. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Ngày 11/4, Tập đoàn viễn thông Nippon (NTT) của Nhật Bản thông báo vừa cho ra mắt một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới có khả năng phân tích các tài liệu chứa biểu đồ và sơ đồ.
Công ty công nghiệp Takamatsu của Nhật Bản đã hợp tác với công ty chuyên sản xuất máy quét PFU để phát triển và tung ra thị trường một mẫu robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự động phân loại chai lọ thủy tinh. Động thái nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động tại các cơ sở tái chế rác thải.
Một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ (PNAS) đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá xem liệu có thể phân biệt được bộ não của nam và nữ thông qua việc phân tích các mô hình hoạt động của não hay không.
Các nhà nghiên cứu của Australia đã sáng tạo ra “người bạn ảo” từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đồng hành cùng những người mắc chứng mất trí nhớ tại các viện dưỡng lão ở thành phố Sydney.
Một nhóm nghiên cứu - do các nhà khoa học làm việc tại Viện Vật lý Khí quyển (IAP) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu - đã đạt được tiến triển trong việc cải thiện dự báo lượng mưa bằng cách sử dụng một phương pháp mới kết hợp vật lý và trí tuệ nhân tạo (AI).
Hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản là NEC và Sumitomo Corporation sẽ hợp tác trong kế hoạch phát triển dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ứng phó hạn hán và hỗ trợ canh tác trên toàn thế giới vào năm 2024.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT) của Australia đã triển khai dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến âm thanh sinh học để khảo sát hành vi và sự phân bố của loài vẹt mào hồng phương Đông (Eastern Pink Cockatoo), một loài đặc hữu của Australia gần đây được đưa vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng.
Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dựng vào nhiều lĩnh vực của đời sống, một công ty của Áo mới đây đã ra mắt ống nhòm tích hợp AI. Theo đó, sản phẩm cho phép người dùng tra cứu thông tin của hàng nghìn loài chim khi quan sát qua ống nhòm.
Ngày 5/2, Ban tổ chức cuộc thi "Thử thách Vesuvius" đã trao giải thưởng trị giá 700.000 USD cho 3 nhà nghiên cứu về thành tựu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã thông tin trong cuộn giấy 2.000 năm tuổi bị cháy sém trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius, chôn vùi thành phố La Mã cổ đại Pompeii.
Hãng điện tử Mitsubishi Electric thông báo đã phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hành vi nhằm đánh giá công việc của công nhân tại các địa điểm sản xuất với mục đích tìm cách tăng năng suất lao động thông qua việc xác định các lĩnh vực cần cải thiện cho các công nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản Eisai ngày 11/1 thông báo sẽ phát triển một công cụ mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.