49 hộ dân xã vùng cao Tú Lý mỏi mòn chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

49 hộ dân xã vùng cao Tú Lý mỏi mòn chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Từ năm 2019, hàng chục hộ dân xã Tú Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã nộp hàng trăm triệu đồng cho chính quyền UBND xã và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Mập mờ khoản thu

49 hộ dân các xóm Tân Lý, Quyết Chiến, Hào Tân, Hào Phú, Suối Thương phản ánh về việc UBND xã Tú Lý, UBND huyện Đà Bắc và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình chưa cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất lâm nghiệp dù đã đóng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng từ ngày 30/5 - tháng 12/2019.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lệ phí Hợp đồng số 39/2019/HDDV ngày 18/6/2019 về việc trích đo địa chính các thửa đất lâm nghiệp cho 49 hộ dân là hơn 214 triệu đồng; lệ phí hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo hợp đồng số 78/2019/HĐDV-GCN cho 49 hộ với tổng số tiền gần 16 triệu đồng. Đại diện cho 49 hộ dân là ông Đinh Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Hào Lý (nay là Tú Lý) đã ký với ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Văn Tiến, xóm Hào Phú cho biết, gia đình ông đã nộp tiền làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 1.801 ha đất lâm nghiệp, tổng số tiền hơn 6,4 triệu đồng cho cán bộ địa chính xã Tú Lý từ năm 2019. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Tương tự anh Đinh Công Hoàng, xóm Suối Thương cho biết, khi được UBND xã thông báo nộp tiền làm hai đợt, gia đình ông đã đi vay mượn đủ số tiền mỗi đợt và nộp cho UBND xã để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Đến nay đã 5 năm trôi qua gia đình vẫn chưa nhận được kết quả.

Ông Đinh Công Hoàng đưa ra các giấy tờ, chứng từ có liên quan như: Phiếu thu thứ nhất xuất ngày 2/7/2019 với nội dung tạm thu tiền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền 2 triệu đồng; phiếu thu thứ hai xuất ngày 27/12/2019 với nội dung nộp tiền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền hơn 3,6 triệu đồng. Cả hai phiếu thu đều có chữ ký người lập là Đinh Công San (nguyên cán bộ địa chính xã Tú Lý).

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp Chủ tịch UBND xã Tú Lý Đinh Thanh Xuân và được biết, UBND xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình đã rà soát, lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn. Thông qua dự toán kinh phí của Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Tú Lý đã đứng ra “tạm thu” của 49 hộ dân tổng số tiền hơn 283 triệu đồng. Trong số đó đã thanh lý lệ phí trích đo với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh số tiền 218 triệu đồng, số tiền còn lại UBND xã Tú Lý giữ trong 5 năm qua.

Ngày 7/1/2020, UBND xã và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng số 78/2019/HĐDV đã ký ngày 14/11/2019, bàn giao 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp lần đầu cho UBND xã. Nhưng đến thời điểm hiện tại, 49 giấy chứng nhận này vẫn chưa đến tay các hộ dân.

Điều đáng nói, năm 2019, theo thông báo của UBND xã, mỗi bộ hồ sơ của 49 hộ dân mà UBND xã Tú Lý đã thanh lý cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là 323 nghìn đồng. Tuy nhiên số tiền người dân phải đóng cho mỗi bộ hồ sơ là hơn 1,9 triệu đồng. Lý giải vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Tú Lý Đinh Thanh Xuân cho biết: Số tiền tạm thu thêm từ phí lập hồ sơ là hơn 65 triệu đồng. UBND xã Tú Lý đang giữ và chưa thanh lý do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ sử dụng để nộp các khoản lệ phí còn lại nếu thiếu hộ dân sẽ đóng góp thêm, còn thừa sẽ trả lại cho người dân.

Qua đó, đến ngày 26/4/2023, UBND xã Tú Lý đã tổ chức họp và trả lại cho 49 hộ dân mỗi hộ số tiền hơn 1,5 triệu đồng chênh lệch.

Chi tiết không thống nhất là trong danh sách 49 hộ đăng ký làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó được UBND xã Tú Lý trả lại tiền tạm thu, có hai hộ ký nhận tiền gồm: Đinh Văn Hoàng, xóm Hào Tân và Đinh Công San xóm Hào Phú. Tuy nhiên trong danh sách UBND xã Tú Lý công bố không có tên của hai hộ Đinh Công San và Đinh Văn Hoàng thay vào đó là sự xuất hiện của hai hộ Xa Thị Xuân (xóm Hòa Phú) và Xa Thị Yển (xóm Tân Lý).

Cần sớm giải quyết các vướng mắc

Từ tháng 5/2022, các hộ dân đã làm đơn gửi UBND xã Tú Lý và UBND huyện Đà Bắc với mong muốn sớm có câu trả lời về việc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian dài. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, chính quyền huyện chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ nào về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn nêu rõ, việc điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập xã Hào Lý với xã Tu Lý thành xã Tú Lý từ ngày 10/1/2020) nên các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thiện lại.

Ngày 27/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tú Lý. Qua đó, tiến hành rà soát lại diện tích đất của các hộ dân và một số hộ vướng mắc liên quan đến việc chồng lấn với các thửa đất đo đạc theo bản đồ lâm nghiệp theo Quyết định số 672/QĐ-TTg; một số hộ chưa phù hợp với việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đà Bắc.

Ông Doãn Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết: Số tiền 49 hộ dân nộp thông qua UBND xã Tú Lý, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xuất hóa đơn gửi lại cho UBND xã, việc cấp Giấy chứng nhận sẽ phải trải qua quy trình theo quy định. UBND xã Tú Lý xét duyệt được 48 hồ sơ và đã nộp vào trung tâm phục vụ hành chính công của huyện Đà Bắc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để ký giấy chứng nhận lần đầu theo đúng quy trình.

Theo tìm hiểu đến thời điểm này, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đang hoàn thiện thiết lập hồ sơ đề nghị cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định cho 17 hộ đã thực hiện rà soát đủ điều kiện; 13 hộ chồng lấn diện tích do các chỉ dẫn mốc giới khi tiến hành đo đạc ở thực địa cũng như xã không có bản đồ địa chính chính quy để đối chiếu khi đo đạc dẫn đến diện tích của hộ bị chồng lấn lên diện tích đất đã cấp theo Quyết định số 672/QĐ-TTg, ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (đối với các hộ bị chồng lấn UBND xã Tú Lý sẽ đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình xem xét trả lại số kinh phí đã nộp cho các hộ trong thời gian tới); 18 hộ chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, do đó chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thiết nghĩ, nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của các hộ dân xã Tú Lý, huyện Đà Bắc là thỏa đáng, phù hợp với nguyện vọng của bà con. Chính quyền huyện Đà Bắc cùng các đơn vị liên quan cần có phương án giải quyết sớm cho tất cả 49 hộ dân, tránh tình trạng kéo dài, gây bức xúc.

Lưu Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).