Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện quy trình về giới thiệu nhân sự và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII với số phiếu tán thành 53/53, đạt 100%.
Lịch tre (Lịch Đoi/Roi) dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình là tri thức dân gian xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử của người Mường Hòa Bình. Lọai lịch pháp hội tụ tri thức dân gian độc đáo của người Mường đã được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ tháng 7/2022.
Sau hơn 1 năm triển khai thi công, dự án nâng cấp, cải tạo đường liên xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình) và xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) tỉnh Hòa Bình vẫn loay hoay, do chậm tiến độ trong giải phóng mặt bằng.
Thời điểm tháng 5, tháng 6 hằng năm cũng là lúc trên khắp các triền núi, thửa ruộng bậc thang của vùng đất xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bắt đầu khoác lên mình tấm áo vàng óng của mùa lúa chín hòa vào cùng sắc màu của bức tranh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.
Du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình đang là một hướng đi chủ đạo, góp phần không nhỏ tạo sinh kế bền vững cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thoát nghèo, vươn lên làm giàu gắn với xây dựng nông thôn mới.
Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), huyện Mai Châu đã tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Keng Loóng và Lễ hội “Xên Mường”.
Ngày 16/10, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh cho Di tích Cơ sở A2, Báo Nhân Dân tại xã Lâm Sơn.
Ngày 8/10, tại Quảng trường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc Giải xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2023 tranh Cup Việt Pháp. Giải đấu lần này có 2 nội dung: Xe đạp địa hình và đường trường, thu hút được gần 500 vận động viên nam, nữ của 41 câu lạc bộ xe đạp trong cả nước.
Từ ngày 26-28/9, địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại huyện Đà Bắc là 169,6mm; Lạc Sơn 163,6mm; Yên Thủy 136,4mm... Dự báo, tại tỉnh Hòa Bình, trong những ngày tới tiếp tục có mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Ngày 19/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các doanh nghiệp nền tảng số tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số và ra mắt ứng dụng Công dân số tỉnh Hòa Bình.
Ngày 13/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi khảo sát tại Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc và việc thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Dốc Cun nằm trên tuyến đường Quốc lộ 6, thuộc địa phận thành phố Hòa Bình và huyện Cao Phong (Hòa Bình) dài chỉ khoảng 8 km, nhưng địa hình cheo leo hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là vực sâu rất nguy hiểm. Mỗi ngày Dốc Cun có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại. Trước nguy cơ mất an toàn cao trên tuyến đường, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa Dốc Cun là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cần xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Ngày 23/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực địa, dự họp kiểm điểm việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và kế hoạch chặn dòng, đắp đập vượt lũ, công trình đầu mối hồ chứa nước Cánh Tạng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Từ năm 2019, hàng chục hộ dân xã Tú Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã nộp hàng trăm triệu đồng cho chính quyền UBND xã và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
Làng nghề chế tác gỗ lũa, đá cảnh thuộc xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã cho ra đời nhiều sản phẩm đồ mỹ nghệ thủ công, đá cảnh đẹp, ấn tượng, từng bước khẳng định thương hiệu góp phần phát triển bền vững kinh tế địa phương.
Đã 18 năm dầm mưa dãi nắng, cô giáo Quách Thị Bích Nụ, người dân tộc Mường, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) vẫn hằng ngày cần mẫn lái đò vượt sông Đà đưa học sinh đi “tìm con chữ”.
Ngày 16/1, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Hòa Bình nhân dịp Tết Quý Mão. Cùng tham gia Đoàn có lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
Ngày 20/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố công tác xây dựng hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO; kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ 2 di tích cấp quốc gia mái đá Làng Vành, xã Yên Phú và hang Xóm Trại, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn.
Tối 15/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Khai trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2022 tại Nhà Văn hóa xã Tân Lập.
Ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Đề án tái canh cây ăn quả có múi đến năm 2025; thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt… Đây là nhiệm vụ trọng tâm được khẳng định tại hội nghị tổng kết công tác Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức chiều 15/12.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 15 giờ 8 phút 19 giây, ngày 14/12, tại tọa độ 20.861 Vĩ Bắc - 105.112 Kinh Đông, thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, không gây rủi ro thiên tai.
Xóm Đá Bia (nay là xóm Đức Phong), xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc là bản du lịch cộng đồng nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình và đã được bình chọn, nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2019. Với lợi thế đó, Đà Bắc có chủ trương đẩy mạnh khai thác điểm đến này, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.
Với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khí hậu thuận lợi, nhiều hộ đồng bào ở xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật để nâng cao thu nhập.
Đến xóm Máy 4, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), hỏi ai cũng biết ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1963, người dân tộc Mường, một nông dân tiêu biểu vượt khó vươn lên làm giàu.
Ngày 7/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tại Khu dân cư xóm Ngù, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).
Ngày 4/1, hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2020. Đây là hoạt động truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham gia.