Người dân vùng cao Hòa Bình khó khăn vì con đường chậm tiến độ

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, dự án nâng cấp, cải tạo đường liên xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình) và xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) tỉnh Hòa Bình vẫn loay hoay, do chậm tiến độ trong giải phóng mặt bằng. Người dân lưu thông trên tuyến đường này từng ngày mong ngóng con đường hoàn thiện đưa vào sử dụng để giải quyết những khó khăn trong đi lại, giao thương hàng hóa và tạo động lực thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hoabinh.jpg
Tuyến đường liên xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) - Toàn Sơn (Đà Bắc) thi công dang dở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Dự án nâng cấp, cải tạo đường liên xã Hòa Bình - Toàn Sơn được UBND thành phố Hòa Bình phê duyệt tổng mức đầu tư 28,2 tỷ đồng. Với chiều dài tuyến đường 3,1 km, điểm đầu tại xã Hòa Bình đấu nối với đường tỉnh 433 cũ (đường Lý Thái Tổ), điểm cuối km3+108,98 tại ngã ba giáp với xóm Rãnh (Đà Bắc).

Dự án được khởi công từ đầu năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2025. Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ, gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thực hiện dự án là 44.043,4 m2; trong đó khoảng 15.000 m² đất của 64 gia đình, cá nhân, còn lại diện tích đất do UBND xã Hòa Bình quản lý. Hiện nay đã kiểm kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 64 hộ, diện tích 14.747,6 m2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 1) với 11 hộ, diện tích 378,4 m2. Đối với phần diện tích đất còn lại, các ngành chức năng đang phối hợp rà soát, đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai để xem xét lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Những tháng gần đây do mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tuyến đường bị sạt lở, tài sản người dân bị vùi lấp. Trên tuyến đường liên xã Hòa Bình - Toàn Sơn ngổn ngang đất đá, khiến người dân lưu thông hết sức khó khăn và gặp nhiều rủi ro nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài làm khối lượng đất, đá lớn từ trên đồi cao sạt xuống, nhiều vũng nước đọng sau mưa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Triệu Duyên Hữu, người dân xóm Rãnh, xã Toàn Sơn cho biết, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa lầy lội bùn đất. Nhiều người lưu thông trên tuyến đường này thường xuyên bị ngã do nhiều ổ voi, ổ gà cản trở người điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt vào những ngày mưa to, tình trạng sạt lở thường trực xảy ra khiến người dân buộc phải ở nhà, học sinh cũng không thể tới trường.

Đường liên xã Hòa Bình - Toàn Sơn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đây được coi là tuyến đường ngắn nhất đến trung tâm thành phố Hòa Bình, cũng là cung đường thuận tiện đi tỉnh lộ 433 về trung tâm huyện Đà Bắc. Hàng ngày, hàng trăm người dân lưu thông qua tuyến đường để đến nơi làm việc. Đây cũng là con đường tới trường của các em học sinh THCS, THPT xóm Rãnh. Tuyến đường còn có vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, các mặt hàng nông, lâm sản chủ lực của địa phương.

Ông Bàn Tiến Thành, Trưởng xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chia sẻ, đối với người dân trên địa bàn, tuyến đường liên xã Hòa Bình - Toàn Sơn có vai trò quan trọng trong đời sống và phát triển kinh tế. Mặc dù từ xóm Rãnh có thể di chuyển theo tuyến đường liên xóm Rãnh - Trúc Sơn lên trung tâm huyện nhưng mất nhiều thời gian, chất lượng đường cũng không đảm bảo. Vì vậy, người dân mong mỏi chính quyền các cấp quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Hòa Bình - Toàn Sơn, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Ông Nguyễn Tuân, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình cho biết, xác định những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, phòng tiếp tục tham mưu UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền các hộ trong khu vực giải phóng mặt bằng về ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường. Phòng cũng đốc thúc đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, phấn đấu bàn giao tuyến đường vào cuối năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm