Thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở

Thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở
Kết quả, với 92 Huy chương Vàng, 61 Huy chương Bạc và 69 Huy chương Đồng, đoàn thể thao Quận 1 dẫn đầu toàn đoàn ở khối quận. Quận Phú Nhuận giành vị trí thứ nhì với 54 Huy chương Vàng, 54 Huy chương Bạc và 69 Huy chương Đồng. Quận 4 xếp hạng ba với 46 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc và 39 Huy chương Đồng.
Tặng Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích tại đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Tặng Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích tại đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Ở khối huyện, huyện Hóc Môn xếp hạng nhất với 8 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng. Huyện Cần Giờ xếp hạng nhì với 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng. Huyện Bình Chánh xếp hạng ba với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.
 
Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo đại hội đánh giá cao những thành tích đã đạt được tại đại hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao cơ sở phát triển, ngày càng thu hút nhiều vận động viên phong trào tham gia.
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội trao tặng Bằng khen cho đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội trao tặng Bằng khen cho đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018 đã chọn được các vận động viên xuất sắc đại diện cho thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 cũng như các giải thể thao quốc gia, quốc tế thời gian tới.

Để đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, các vận động viên được lựa chọn cần nỗ lực tập luyện, tham gia thi đấu vì tinh thần thượng võ, vì màu cờ sắc áo Thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục những thành tích cao.
 
Thi đấu cấp thành phố từ ngày 15/3 đến 15/5, Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018 có hơn 5.300 vận động viên tham gia thi đấu ở 31 nội dung.
Tiết mục biểu diễn Aerobic tại lễ bế mạc. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Tiết mục biểu diễn Aerobic tại lễ bế mạc. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Để lựa chọn vận động viên thi đấu cấp thành phố, trước đó, từ tháng 1/2017, các phường, xã, quận, huyện đã tổ chức thi đấu tại địa phương, trong đó cấp phường, xã có hơn 113.000 vận động viên tham gia, cấp quận, huyện có trên 33.000 vận động viên tham gia, thi đấu ở 29 nội dung.

Qua thi đấu cấp thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn được khoảng 1.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu ở 35 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 15/11 đến 10/12.
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội trao cờ xuất quân cho đoàn vận động viên Thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội trao cờ xuất quân cho đoàn vận động viên Thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Theo Ban tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 4 năm một lần với quy mô từ cấp cơ sở đến cấp thành phố nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao thành phố.

Bên cạnh đó, tập hợp mọi đối tượng tham gia tập luyện và lựa chọn rèn luyện môn thể thao phù hợp, tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển các môn thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc./.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm