Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Tại buổi lễ, Đại tá Khăm Cợt Cum Man, Phó Giám đốc Công an Thủ đô Viên Chăn cho biết: Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã viện trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo vệ an ninh, góp phần quan trọng  phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
Thừa ủy quyền chủ Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, Thiếu tướng Búp Phả Si Phôm Ma, Thường vụ Đảng ủy Thủ đô, Giám đốc Công an thủ đô Viên Chăn trao Huân chương cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN.
Thừa ủy quyền chủ Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, Thiếu tướng Búp Phả Si Phôm Ma, Thường vụ Đảng ủy Thủ đô, Giám đốc Công an thủ đô Viên Chăn trao Huân chương cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN. 
 
Được biết, năm 2017, tại Thủ đô Viên Chăn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nghiệp vụ theo đề nghị của Công an Thủ đô Viên Chăn; đồng thời tổ chức tập huấn.

Qua khóa tập huấn, các chiến sĩ của đơn vị bạn đã vận dụng hiệu quả các kiến thức được học vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự của Thủ đô Viên Chăn.
 
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng đây là biểu tượng của tình đoàn kết, tình đồng chí anh em giữa lực lượng Công an hai thành phố nói riêng và lực lượng Công an hai nước nói chung.
 
Sau buổi lễ, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thủ đô Viên Chăn đã có buổi làm việc về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự, sự hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề nghiệp vụ./.
 Thành Chung
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm