18.000 đoàn viên, thanh niên thực hiện các hoạt động xã hội trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018

18.000 đoàn viên, thanh niên thực hiện các hoạt động xã hội trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018
Diễn ra từ ngày 24/6- 12/8, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018 thu hút sự tham gia của 18.000 đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng vũ trang, công an nhân dân, chia thành 17 đội hình, thực hiện 5 hoạt động cao điểm thuộc các lĩnh vực. 
Đoàn thanh niên Công an, Đoàn thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn thành niên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng “nhà đồng đội” cho các chiến sĩ công an, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Đoàn thanh niên Công an, Đoàn thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn thành niên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng “nhà đồng đội” cho các chiến sĩ công an, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng được đề ra như tổ chức 94 buổi tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các tuyến hẻm, khu dân cư, cửa hàng kinh doanh và các trường học; huấn luyện kỹ năng tự vệ cho nữ thanh niên công nhân; hướng dẫn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho 1.000 thiếu nhi và 500 chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Doãn Trường Quang, Phó Trưởng ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018 cho biết: Trong suốt chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh sẽ thực hiện các hoạt động tiếp cận với tình hình thực tế, thực hiện các công tác đồng hành, hỗ trợ và phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chiến dịch, Ban Chỉ huy chiến dịch sẽ tổ chức Học kỳ công an nhân dân, Học kỳ quân đội, “Em làm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”, “Em làm chiến sĩ bộ đội biên phòng” nhằm tạo điều kiện cho các em thanh thiếu nhi trải nghiệm thực tế về đời sống sinh hoạt và rèn luyện của các chiến sĩ công an, quân đội. Đồng thời, các em thanh thiếu nhi tự kỷ, chậm phát triển sẽ được tham gia chương trình “Một ngày trải nghiệm thực tế trong công an, quận đội” với các chương trình thiết thực, phù hợp với các em.
Đoàn thanh niên Công an, Đoàn thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn thành niên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng “nhà đồng đội” cho các chiến sĩ công an, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Đoàn thanh niên Công an, Đoàn thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn thành niên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng “nhà đồng đội” cho các chiến sĩ công an, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Dịp này, Đoàn thanh niên Công an, Đoàn thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng 3 căn nhà đồng đội trị giá 50 – 70 triệu đồng/căn cho các chiến sĩ công an, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố tặng 3.000 quyển vở, 300 cặp phao và 300 phần quà cho thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố.
Trao cờ lệnh ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao cờ lệnh ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh được chia thành các đội hình đến các địa phương thực hiện diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy khi xảy ra tình huống tại chung cư Phước Long, phường Phước Long B, Quận 9; trao tặng 10 bình chữa cháy cho Ban Quản lý chung cư Phước Long B, Quận 9, huấn luyện kỹ năng tự vệ cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ, nữ thanh niên công nhân tại Nhà Thiếu nhi Quận 9.
17 đội hình chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
17 đội hình chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Các đội hình còn lại thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thực hiện hỗ trợ cấp mới Thẻ căn cước công dân cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 9 và tổ chức khánh thành tiệm sửa xe cho thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng tại phường Long Trường, Quận 9./.
Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm