Nhờ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng cao nguyên trù phú, năm 2016, đời sống đồng bào các dân tộc ở Mộc Châu tiếp tục được cải thiện. Toàn huyện đã xây dựng 224 tuyến đường với tổng chiều dài 74,8 km; thành lập mới 17 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác, 1 trang trại và 258 mô hình sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi 502 ha cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; thu nhập bình quân đạt trên 3 triệu đồng/người /tháng…
 |
Không khí xuân ngập tràn trên cao nguyên Mộc Châu |
Các điểm du lịch, các di tích, danh thắng ở Mộc Châu đã thu hút được hơn 1 triệu lượt khách du lịch, tổng thu nhập toàn xã hội đạt trên 950 tỷ đồng… Công tác văn hóa - xã hội thực hiện tốt, an ninh trật tự được đảm bảo, tạo điều kiện cho đồng bào đón Tết vui tươi và an toàn.
 |
Bản làng của đồng bào các dân tộc hôm nay |
Năm 2017, , Mộc Châu sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 44 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn dưới 8,5%...
 |
Tết đến xuân về, đàn ông Mông thường mang theo khèn, biểu diễn những điệu khèn làm đắm say lòng người |
 |
Đồng bào Mông giã bánh giầy để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc |
 |
Nghề trồng dong riềng và sản xuất tinh bột đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ đồng bào Mông trên cao nguyên Mộc Châu |
 |
Đồng bào Mông ở Mộc Châu thu hái mận |
 |
Nông dân Mộc Châu làm giàu nhờ nghề nuôi bò |
 |
May quần áo mới để chơi Tết |