Xây dựng tuyến du lịch Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Thuận - đảo Phú Quý

Đoàn đã đến tham quan và khảo sát một số điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận như: Đồi cát bay Mũi Né, “thủ đô resort” Hàm Tiến, lâu đài rượu vang, các đảo nhỏ có giá trị du lịch như hòn Đen, hòn Tranh ở đảo Phú Quý. Đoàn cũng đến tìm hiểu dịch vụ lưu trú, buồng phòng, ẩm thực tại một số khách sạn, resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng biển…

Một góc đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Một góc đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 

Năm 2014, Bình Thuận đón 3,8 triệu lượt khách (trong đó 12% là khách quốc tế), doanh thu 6 nghìn tỷ đồng. Quý 1 năm 2015, Bình Thuận đón trên 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu đạt gần 2 nghìn tỷ đồng tăng 8,72% so với cùng kỳ năm 2014.

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 271 cơ sở lưu trú với tổng số 10.400 phòng; trong đó có 172 cơ sở lưu trú được xếp hạng và 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Có thể bạn quan tâm