Sắc xuân trên đỉnh Hồng Thái

Sắc xuân trên đỉnh Hồng Thái
Ruộng bậc thang Khau Tràng. Ảnh: baotuyenquang.com.vn
Ruộng bậc thang Khau Tràng. Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Có cuộc sống no ấm, không khí chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý - 2020 tại Hồng Thái cũng rộn ràng hơn. Người dân cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, chuẩn bị những con lợn béo, bồ gạo ngon để mừng xuân mới. Các cô gái cũng chuẩn bị những trang phục đẹp nhất để đi chơi Tết…

Chị Bàn Thị Trang, dân tộc Dao, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái chia sẻ: Bắt đầu từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết âm lịch hàng năm, đồng bào Dao trong thôn sẽ tập trung ở nhà trưởng họ, đàn ông sẽ lấy trống, chuông cùng nhau tập múa, phụ nữ tập trung thêu thùa, tập hát Páo dung. Sau đó, cả nam và nữ sẽ cùng nhau hát Páo dung với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, cảnh đẹp thiên nhiên, phản ánh đời sống lao động sản xuất... Các buổi hát Páo dung cũng là dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ, trò chuyện về kết quả sau một năm lao động; cầu chúc những điều tốt đẹp trong năm mới.

Ông Bàn Quý Tỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Khau Tràng cho biết: Khau Tràng có 94 hộ dân, trong đó 99% là người Dao Tiền, chủ làm nghề sản xuất nông nghiệp. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua thôn tích cực vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu tại địa phương. Trong đó, người dân đẩy mạnh trồng, chăm sóc chè đặc sản, trồng rau trái vụ, phát triển chăn nuôi đại gia súc... Hiện thôn đang có khoảng 10 ha lê, 2 ha chè Shan Tuyết, Phúc Vân Tiên, 2 ha rau bắp cải. Trung bình mỗi hộ dân trong thôn đều nuôi từ 3 - 4 con trâu, bò. Thu nhập của người dân trong thôn đã được cải thiện, đời sống ngày càng được nâng lên. Thôn có nhà văn hóa gắn với sân thể thao khang trang, đường nội thôn đã được bê tông hóa sạch đẹp; 100% trẻ em trong thôn được đến trường... Trong năm 2019, thôn có 16 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo trong thôn xuống còn 3 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm...
Ruộng bậc thang - bức tranh sơn thủy thu hút du khách đến với Hồng Thái. Ảnh: baotuyenquang.com.vn
Ruộng bậc thang - bức tranh sơn thủy thu hút du khách đến với Hồng Thái.
Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái Đặng Đức Toàn cho biết: Hồng Thái là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Xã có 316 hộ dân, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (người Dao và người Mông), trong đó người Dao Tiền chiếm đa số với 72%. Những năm qua, cùng với việc vận động người dân phát triển kinh tế, xã còn khuyến khích người dân, đặc biệt là đồng bào Dao giữ gìn nét văn hóa độc đáo như thêu, dệt thổ cẩm, hát Páo dung... để tạo nền tảng giúp xã phát triển du lịch cộng đồng (homestay). Phát huy lợi thế  có khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp trồng các loại cây đặc sản, ưa khí hậu lạnh, chính quyền xã đã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy đến hết năm 2019, xã Hồng Thái đã đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Hiện 100% đường trục xã, đường đến trung tâm huyện đã được nhựa hóa; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 99% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 100% thôn, bản trên địa bàn xã có nhà văn hóa gắn với sân thể thao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 10%...

Hiện xã Hồng Thái đang dần trở thành vùng nông sản sạch của huyện Na Hang với gần 60ha lê (trong đó 25ha đã cho thu hoạch); trên 60ha chè Shan Tuyết, 30ha chè Phúc Vân Tiên và gần 5ha rau trái vụ (chủ yếu là rau bắp cải)… Xã có 2 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hợp chuyên sản xuất rau an toàn hiện đang triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển cây lê theo hướng sản xuất hàng hóa". Hợp tác xã Sơn Trà chuyên trồng, thu mua, chế biến chè và dịch vụ trồng trọt, hiện nay đơn vị này đang chủ trì thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đối với chè Shan". Các hợp tác xã giúp đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản của người dân. 

Nhờ hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nên thu nhập của người dân xã Hồng Thái đã được nâng cao; tạo nền tảng giúp xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chia sẻ về phương hướng trong thời gian tới, ông Đặng Đức Toàn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái cho biết, trên cơ sở kết quả đã đạt được, xã sẽ tiếp tục vận động người dân duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Vietgap. Mặt khác, chính quyền cũng động viên, khuyến khích đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo; giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn xã; vận động người dân trong độ tuổi lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài nước... Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững...

Một mùa xuân mới đang về với xã vùng cao Hồng Thái. Với người dân nơi đây, sắc xuân năm nay dường như tươi vui, cuộc sống no ấm hơn bởi xã đã về đích nông thôn mới; nét văn hóa độc đáo được gìn giữ, nhiều hủ tục đã được loại bỏ, nhà nào cũng thóc gạo đầy bồ.
          Vũ Quang

Có thể bạn quan tâm