Nhức nhối nạn chặt phá rừng để trồng cây nguyên liệu giấy ở Bình Định

Nhức nhối nạn chặt phá rừng để trồng cây nguyên liệu giấy ở Bình Định
Huyện miền núi An Lão hiện là “điểm nóng” về nạn chặt phá rừng trồng cây nguyên liệu giấy. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 130 vụ phá rừng trái pháp luật, tổng diện tích rừng thiệt hại lên tới hơn 129 ha. Còn tại huyện ven biển Hoài Nhơn, tình trạng chặt phá rừng trồng Keo vẫn diễn ra dai dẳng. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn, toàn huyện đã xảy ra 26 vụ phá rừng trái phép, với tổng diện tích gần 39 ha.
 
Lực lượng kiểm lâm huyện An Lão (Bình Định) kiểm tra, đo đạc những cây Keo giống trồng trên diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép.
 Lực lượng kiểm lâm huyện An Lão (Bình Định) kiểm tra, đo đạc những cây Keo giống trồng trên diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép. 

Lực lượng kiểm lâm huyện An Lão (Bình Định) kiểm tra, đo đạc những cây Keo giống trồng trên diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép.
 Lực lượng kiểm lâm huyện An Lão (Bình Định) kiểm tra, đo đạc những cây Keo giống trồng trên diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép. 

Những cây Keo giống vừa được trồng trên các khu rừng bị đốt phá, lấn chiếm trái phép.
Những cây Keo giống vừa được trồng trên các khu rừng bị đốt phá, lấn chiếm trái phép. 

Khu vực rừng mới bị chặt phá tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Khu vực rừng mới bị chặt phá tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm