Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam Tổ quốc (Bài 2)

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tuần tra, kiểm soát trên vùng cửa biển Cà Mau. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tuần tra, kiểm soát trên vùng cửa biển Cà Mau. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nơi biên cương, hải đảo, người lính “quân hàm xanh” luôn vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng xây chắc thế trận lòng dân, không ngừng chăm lo đời sống đồng bào vùng biên qua nhiều mô hình dân vận hiệu quả, thấm đẫm tình quân-dân. TTXVN giới thiệu bài 2 trong chùm bài “Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam của Tổ quốc ”.

Bài 2 - Nỗ lực phòng, chống vi phạm IUU

Đã hơn 5 năm kể từ ngày 23/10/2017, khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra cảnh báo “thẻ vàng” khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan xác định rõ nhiệm vụ gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, vì mục tiêu phát triển ngành Thủy sản Việt Nam bền vững, bảo đảm lợi ích của người dân, của quốc gia. Bộ đội Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang đã và đang tập trung cho giai đoạn cao điểm “180 ngày” (đến cuối tháng 5/2023), triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống vi phạm IUU trên địa bàn.

Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam Tổ quốc (Bài 2) ảnh 1Tàu cá trên 15m hiện phải đảm bảo 100% lắp đặt phương tiện giám sát hành trình, phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống vi phạm IUU. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Cà Mau - Kiên Giang, ngư trường trọng điểm

Cà Mau - Kiên Giang được biết đến là một trong 4 ngư trường trọng điểm của nước ta bởi đây là khu vực có các dòng hải lưu mang theo nhiều sinh vật phù du, kéo theo nguồn hải sản dồi dào bậc nhất. Thềm lục địa khu vực này khá nông, có nhiều loài thủy hải sản giá trị kinh tế cao, điều kiện khí hậu thủy văn ổn định, cùng với nhiều cửa sông và bãi triều… tạo điều kiện lý tưởng cho ngư dân đánh bắt hải sản.

Kiên Giang có đội tàu cá lớn nhất cả nước với 9.775 tàu, gồm 4.371 tàu dài 6 - 12m, 1.545 tàu dài 12 - 15m, 3.857 tàu dài từ 15m trở lên. Cùng với đội tàu Kiên Giang, Cà Mau, nhiều tàu đánh bắt từ các tỉnh Nam Trung Bộ, Bến Tre, Sóc Trăng cũng tập trung về đánh bắt tại ngư trường Cà Mau - Kiên Giang.

Với truyền thống tương trợ, ngư dân Kiên Giang, Cà Mau thường xuyên hỗ trợ nhau trong đánh bắt, hợp tác đánh bắt xa bờ, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng đặc quyền kinh tế.

Ngư dân Đoàn Quốc Lượm, Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, trong quá trình vươn khơi, ngư dân luôn ý thức giúp đỡ lẫn nhau, cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn, sóng gió. Gắn bó với ngư trường nhiều năm, đa số ngư dân Cà Mau chấp hành tốt các quy định của Nhà nước cũng như của địa phương. Hầu hết bà con cơ bản hiểu được tác hại cảnh báo “thẻ vàng” của EC nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của chủ tàu trong khai thác hải sản như: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thực hiện đăng kiểm, xin cấp giấy phép khai thác cho tàu đánh bắt xa bờ…

Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam Tổ quốc (Bài 2) ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) kiểm tra giấy tờ tàu cá nhập bến. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Cuối năm 2022, chính quyền tỉnh Kiên Giang, Cà Mau đã có chuyến công tác trên biển, thực hiện kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên vùng ngư trường Cà Mau - Kiên Giang. Qua đó, thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc và kêu gọi ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản, chống khai thác IUU. Trực tiếp gặp gỡ bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh đã chia sẻ, động viên ngư dân bám biển, đồng thời kêu gọi bà con chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản 2017 và các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, không vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đại tá Huỳnh Văn Đông thông tin, đa số bà con thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận ngư dân ý thức chưa cao trong việc chấp hành khai thác hải sản đúng theo luật định. Một số trường hợp vi phạm khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý. Do vậy, việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 180 ngày (đến cuối tháng 5/2023), kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm IUU, là cần thiết.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục đích chống vi phạm IUU cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng các lực lượng chức năng từ đất liền đến trên biển. Trong đó, Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 180 ngày theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lực lượng làm nhiệm vụ quản lý biên giới những vùng ven biển tập trung đông tàu ghe hoạt động liên tục. Thực tế, Bộ đội Biên phòng luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền trên địa bàn quản lý và hỗ trợ chính quyền kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngư dân tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các Trạm Kiểm soát Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; chú trọng kiểm tra tình trạng niêm phong kẹp chì thiết bị giám sát hành trình, trạng thái kết nối của thiết bị; kiên quyết không cho xuất bến đối với các trường hợp mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp, tình trạng tàu cá mất kết nối đã giảm đáng kể. Với các tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, lực lượng chức năng sẽ điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định.

Đứng chân nơi cuối trời Nam của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) quản lý địa bàn ba mặt giáp biển thuộc huyện Ngọc Hiển. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc Lê Thành Út chia sẻ, ngay từ khi có chủ trương từ cấp trên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm phòng, chống vi phạm IUU. Đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu ghe ra vào; bảo đảm 100% tàu cá dài trên 15m có lắp đặt phương tiện giám sát hành trình, khi ra biển hoạt động phải có biên bản xác nhận rời cảng của cảng cá Rạch Gốc, có đầy đủ thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Khi về bờ phải có nhật ký khai thác để truy xuất nguồn gốc khai thác mới được cập bến.

Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam Tổ quốc (Bài 2) ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tuần tra, kiểm soát trên vùng cửa biển Cà Mau. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại vùng cửa biển sông Cái Lớn, chính quyền xã Tây Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Tây Yên trong công tác phòng, chống vi phạm IUU. Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên Trần Văn Tuấn cho biết, chính quyền xã cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, các hội, đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tuyệt đối tuân thủ quy định khai thác thủy hải sản. Những ngư dân gặp khó khăn đều được chính quyền và Bộ đội Biên phòng chung tay hỗ trợ, giúp bà con yên tâm từng bước ổn định cuộc sống, vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong giai đoạn cao điểm 180 ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển và chống vi phạm IUU. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng và Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động ngoài khơi, ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định.

Công tác tuyên truyền giữ vai trò trọng tâm trong suốt quá trình phòng, chống vi phạm IUU thời gian qua cũng như giai đoạn cao điểm 180 ngày. Với các hình thức đa dạng, triển khai sâu rộng trong nhân dân, công tác tuyên truyền bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng" IUU. (Còn tiếp -Bài 3: Thẻ vàng IUU - gỡ từ ý thức)

Hồng Đạt - Huỳnh Anh


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.