Ngày 25/3, Đoàn Thanh niên các lực lượng vũ trang gồm Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới - biên cương Tổ quốc tôi” năm 2025 chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại hai huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Vùng 4 Hải quân) đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu vẻ vang. Đặc biệt, ngày 10/10/2024, Vùng 4 Hải quân vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành sứ mệnh giữ vai trò nòng cốt trong quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chủ trương xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại mà Đại hội 13 của Đảng đề ra.
Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, trách nhiệm và tự hào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cán bộ chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 còn phối hợp với các lực lượng trong khu vực giữ vững chủ quyền của đất nước.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tết đến Xuân về, khi nhà nhà sum vầy, quây quần bên nhau thì ở nơi biên cương Tổ quốc, dọc tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn đang chắc tay súng, ngày đêm tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ đường biên, cột mốc.
Biên giới An Giang ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tràn đầy sắc màu rực rỡ với màu vàng của hoa mai, hoa cúc, màu đỏ của cờ Tổ quốc, sắc xanh của đồng lúa đang thì con gái... Nhà nhà, người người chuẩn bị quây quần vui Xuân, đón Tết đầm ấm thì những người lính biên phòng vẫn vững bước tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Gác niềm riêng, thương nhớ về gia đình qua “cánh sóng”, người lính quân hàm xanh đã sẵn sàng đón Xuân trên biên giới để đảm bảo mùa Xuân yên vui cho nhân dân.
Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực.
Ngày 28/3, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên và nhân dân địa phương.
Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 3/3, tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”. Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo địa phương và hơn 500 người dân huyện Giang Thành.
Tháng Hai, đất trời biên cương phía Bắc xanh một màu bình yên. Núi đá hùng vỹ trập trùng bất tận theo dáng hình nơi bắt đầu Tổ quốc. Hơn bốn ngàn năm lịch sử, biết bao thăng trầm, phong ba, bao lớp người đã sống còn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất di bất dịch. Lặng nhìn những nghĩa trang liệt sỹ, đài hương, bia đá khắc ghi tên tuổi những người con của đất nước đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm xuống, bỗng trào dâng mãnh liệt ý thức chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi linh thiêng của Tổ quốc.
Ngày 7/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (7/2/1963 - 7/2/2023) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Nhằm hỗ trợ những hộ nghèo sớm ổn định đời sống ở khu vực biên giới, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương”, giúp người dân trên địa bàn biên giới giải quyết khó khăn về nhà ở và yên tâm sinh sống ở vùng biên ải của Tổ quốc.
Ngày 19/1, tại bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết thắm tình quân dân”.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vận dụng sát thực tiễn ở từng thời điểm cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, vừa tăng cường công tác tuần tra, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tại tỉnh Điện Biên, cộng đồng dân tộc Hà Nhì (thuộc hai nhóm là Hà Nhì Lạ Mí và Hà Nhì Cồ Chồ) sinh sống tại 4 xã vùng biên gồm: Sín Thầu, Chung Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé). Là chủ thể của vùng đất cực Tây Tổ quốc, qua quá trình định cư, sinh sống, xây dựng bản làng, người Hà Nhì đã bảo tồn, trao truyền được nền tảng văn hóa phong phú, đậm sắc thái và mang tính văn hóa đặc trưng.
Là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, huyện đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý, có dân số trên 22.000 người. Những năm vừa qua, huyện đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, phát triển bền vững; tăng dần tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, trong đó dịch vụ du lịch có sự phát triển đột phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Giữa trùng khơi nơi vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, Khu tăng gia sản xuất tập trung là một màu xanh trải rộng với các loại rau, thực phẩm sạch, được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 hàng ngày dày công chăm bón.
Sáng 10/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng ngàn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã đổ về Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.
Kiên Giang có biên giới đất liền với nước bạn Campuchia dài 56,8 km, nằm trên địa bàn 7 xã, phường gồm 40 ấp (trong đó có 17 ấp giáp biên) thuộc thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành với 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống. Đồng bào các dân tộc thiểu số với truyền thống đoàn kết tương trợ lẫn nhau cùng với bộ đội Biên phòng Kiên Giang luôn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tối 29/8, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” lần thứ 7, năm 2019 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức, đã kêu gọi quyên góp được hơn 38,8 tỉ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Trong hai ngày 2-3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển".
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã chiến đấu anh dũng, lập lên nhiều chiến công.
Sáng 4/1, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).