Ngày 18/1, hàng ngàn người dân huyện Phú Riềng (Bình Phước) phấn khởi đón Tết sớm trong Chương trình “Tết Nhân ái-Gắn kết cộng đồng” Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Long Hà.
Có thêm áo ấm và những sự động viên, quan tâm từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, hàng trăm học sinh nghèo miền núi Nghệ An đi học sẽ đỡ vất vả hơn và là động lực để các em cố gắng học tốt.
Những năm qua, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định đời sống nhân dân cũng như an ninh, chính trị khu vực biên giới. Trong đó, công trình "Sao sáng buôn, làng" là một trong những hoạt động có hiệu quả thiết thực, mang lại niềm vui cho người dân vùng biên giới Gia Lai.
Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhiều năm nay, ngành Giáo dục Hà Tĩnh thực hiện luân chuyển, biệt phái giáo viên. Vượt qua khó khăn, những giáo viên xung phong đi biệt phái góp phần giúp nhiều trường học giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, học sinh yên tâm học tập.
Điện Biên là tỉnh miền núi nằm ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, tỉnh luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng điện năng. Tuy nhiên, những năm gần đây, các dự án đưa lưới điện quốc gia đến các bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm bớt tình trạng đói nghèo.
Để đảm bảo sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh miền núi, thời gian qua Quảng Ngãi đã tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai đi khám định kỳ, chăm sóc tốt sức khỏe và đến cơ sở y tế để sinh con; nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Ngày 4/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024”. Sự kiện nhằm khuyến khích hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương để khởi nghiệp, làm giàu.
Được đào tạo bài bản, chính quy, cơ hội rộng mở nhưng nhiều bác sĩ trẻ ở Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ khi quyết định "bỏ phố về rừng" để giúp đỡ đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An đã tuyển dụng được khá nhiều bác sĩ, giúp các trung tâm y tế thuận lợi bố trí nhân lực chất lượng cao tại đơn vị và các trạm y tế xã, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hoạt động y tế dự phòng.
Ngày 27/5, tại xã Thiện Thuật - xã đặc biệt khó khăn, huyện Bình Gia, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) có gần 500 ha đất vườn; trong đó, số hộ dân ở vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số có diện tích vườn rộng nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, hiệu quả thấp. Trước thực trạng trên, năm 2021, Huyện ủy Sa Thầy có Đề án cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021-2025 (đề án số 07). Ngoài mong muốn giúp dân có thêm thu nhập, huyện Sa Thầy còn kỳ vọng thông qua đề án, người dân tham gia sẽ có thay đổi nếp nghĩ cách làm, tự lực vươn lên trong cuộc sống.
Bình Phước có 41 dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, tập trung ở những xã vùng sâu, biên giới.
Ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng đang thiếu khoảng 400 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho học sinh, ngành Giáo dục Cao Bằng đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Ngày 21/12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức chương trình ra quân “Tình nguyện mùa Đông 2023 và Xuân tình nguyện 2024”. Chương trình nhằm chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Bình, do địa hình đồi núi phức tạp, hạ tầng yếu kém nên chưa có điện lưới quốc gia, đây là rào cản lớn trong chuyển đổi số trong thời gian qua và sắp tới.
Tỉnh Kon Tum quyết tâm không để bánh Trung thu kém chất lượng, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được tiêu thụ tại thị trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp tổ chức Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" năm 2023 cho trẻ em vui Tết Trung Thu tại Công viên Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tối 26/9.
Nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng, trong dịp Tết Trung thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình, địa phương đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của huyện nghèo M’Drắk.
“Tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên sàn thương mại điện tử năm 2023” là nội dung hội thảo do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Trung tâm Thông tin Công nghiệp thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 15/9, tại Hà Nội.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, ngành giáo dục tỉnh cần tập trung ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng...
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh đánh giá, địa phương có tiềm năng lớn về biển đảo và du lịch vùng sâu trong đất liền nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Nhằm thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa đến năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần có nhiều chương trình, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn.
Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thuộc các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đang được xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, qua đó giúp đồng bào có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất để kỳ “vượt vũ môn” của các sĩ tử, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được điều kiện tốt nhất, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Để xây dựng làng, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ý thức được lợi ích chung và tự nguyện hiến đất, cùng chính quyền địa phương mở những con đường, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày một khang trang.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực làm tốt các khâu chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra.
Học tập và làm theo lời Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, đảng viên xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm nghèo bền vững.