Bác sĩ trẻ "bỏ phố về rừng" hỗ trợ đồng bào vùng cao Nghệ An

Được đào tạo bài bản, chính quy, cơ hội rộng mở nhưng nhiều bác sĩ trẻ ở Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ khi quyết định "bỏ phố về rừng" để giúp đỡ đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An đã tuyển dụng được khá nhiều bác sĩ, giúp các trung tâm y tế thuận lợi bố trí nhân lực chất lượng cao tại đơn vị và các trạm y tế xã, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hoạt động y tế dự phòng.

vna_potal_bac_si_tre_roi_pho_ve_vung_sau_kham_chua_benh_cho_dong_bao_dan_toc_7551375.jpg
Bác sĩ Sầm Thành Tài tư vấn, tuyên truyền và hướng dẫn cho các bệnh nhân tại Trạm y tế Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

Do tuổi cao, sức yếu nên bà Phan Thị Long (xóm Vạn Tiến, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp) thường xuyên mỏi mệt, tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt… cần chăm sóc y tế thường xuyên. Trước đây, mỗi lần đi khám, điều trị, lấy thuốc bà phải đi gần 40km đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An nên rất tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian. Nhưng từ khi có bác sĩ trẻ tăng cường về trạm y tế, bà không còn phải đi xa nữa, việc tiếp cận dịch vụ y tế đã thuận lợi hơn.

"Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nên việc chẩn đoán, kê đơn và bốc thuốc rất chính xác. Không những vậy, thái độ tiếp đón, phục vụ người dân đến khám, chữa bệnh của bác sĩ cũng rất thoải mái, nhiệt tình, dễ gần nên nhân dân rất yên tâm, tin tưởng", bà Phan Thị Long chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 2019, bác sĩ Vi Thị Đậu về nhận công tác tại Trạm Y tế xã Tam Hợp. Đây là xã đông dân nhất huyện Quỳ Hợp với lượng bệnh nhân đến thăm khám, điều trị khoảng gần 1.000 lượt người/tháng.

vna_potal_bac_si_tre_roi_pho_ve_vung_sau_kham_chua_benh_cho_dong_bao_dan_toc_7551369.jpg
Bác sĩ Vi Thị Đậu khám, điều trị cho bệnh nhân tại Trạm y tế xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Không chỉ khám, chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân địa phương tại trạm y tế, chị Đậu còn thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cũng như máy móc, trang thiết bị cần thiết tại trạm chưa được đầu tư nên quá trình khám, chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn; nhất là vào thời điểm năm 2020, 2021 khi COVID-19 bùng phát. Để đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh của người dân rất cần mua sắm thêm một số trang thiết bị máy móc cần thiết, chị Vi Thị Đậu chia sẻ.

Với mong muốn trở về quê hương cống hiến, sau khi tốt nghiệp Đại học Y tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bác sĩ Sầm Thành Tài (dân tộc Thái, sinh năm 1993) đã xin về công tác theo diện thu hút tại huyện miền núi Quỳ Hợp. Ngay sau đó, bác sĩ Tài được điều động về công tác tại Trạm Y tế xã Châu Lộc. Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, bác sĩ Tài nhanh chóng được người dân tin tưởng. Số bệnh nhân đến trạm thăm khám cũng tăng lên từ khoảng 90 lượt/tháng lên hơn 230 lượt chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện nay, bác sĩ Tài đã chuyển đến công tác tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Bác sĩ Sầm Thành Tài, chia sẻ: Các địa bàn nơi anh đã và đang công tác người dân đa phần là đồng bào dân tộc, điều kiện sống rất khó khăn. Bà con thường sử dụng các loại cây, thuốc nam theo thói quen nên đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Anh mong muốn về quê hương làm việc, cống hiến để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe. Công việc tại trạm y tế cũng đòi hỏi anh và đồng nghiệp phải sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào. Nhờ đó, anh có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. Ngoài khám, chữa bệnh ở trạm Y tế, tháng nào anh cũng đến các xóm, bản làng vùng sâu, vùng xa tuyên truyền về cách phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

vna_potal_bac_si_tre_roi_pho_ve_vung_sau_kham_chua_benh_cho_dong_bao_dan_toc_7551370.jpg
Bác sĩ Sầm Thành Tài thăm khám cho bệnh nhân tại Trạm y tế Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Vẫn cần thêm nguồn lực

Không chỉ củng cố nhân lực cho các trạm y tế tuyến xã, nhiều năm trở lại đây, việc đẩy mạnh thu hút bác sĩ về trung tâm y tế các huyện miền núi đã góp phần thuận lợi trong việc bố trí nhân lực chất lượng cao, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác dự phòng.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 22 dược sĩ và bác sĩ làm việc tại trung tâm (14 bác sĩ, 2 dược sĩ) và các trạm y tế xã (6 bác sĩ). Từ khi được tuyển dụng, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và tuyến cơ sở. Đặc biệt, tại tuyến y tế cơ sở, với sự tham gia của các bác sĩ, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao; góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương; giảm tải lượng lớn bệnh nhân cho các tuyến trên.

Bác sĩ Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương chia sẻ, từ năm 2019 đến nay, địa phương đã thu hút được 29 bác sĩ, trong đó có 5 bác sĩ tăng cường về trạm y tế xã, còn 24 bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện. Các bác sĩ trẻ khi về trung tâm được làm việc, sinh hoạt tại khoa, trực chuyên môn, trực tiếp khám, chữa bệnh, tham gia hỗ trợ cấp cứu và triển khai các kỹ thuật được đào tạo. Đồng thời, tham gia hỗ trợ các bác sĩ tại bệnh viện huyện, cập nhật kiến thức về chuyên môn mới thông qua các buổi đi buồng bệnh tại khoa. Việc tuyển dụng, thu hút bác sĩ trẻ đã hoàn thiện hệ thống nhân lực cho các trạm y tế xã. Nếu như các năm trước, việc tuyển dụng bác sĩ về xã, huyện, bệnh viện huyện ở khu vực miền núi rất khó khăn, thì nay lại thuận lợi hơn. Đó là do nhiều con em ở miền núi thi đậu vào các trường đại học y khoa, có nguyện vọng về quê hương công tác.

vna_potal_bac_si_tre_roi_pho_ve_vung_sau_kham_chua_benh_cho_dong_bao_dan_toc_7551358.jpg
Bác sỹ Vi Thị Đậu khám, điều trị cho bệnh nhân tại Trạm y tế xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Triển khai chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập, sau gần 10 năm ngành Y tế đã tuyển dụng gần 300 bác sĩ tăng cường về tuyến y tế cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, làm giảm đáng kể tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, hiện Nghệ An còn có 30 trạm y tế không có bác sĩ, ngành phải sử dụng y sĩ đa khoa thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định đưa Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về y tế. Tuy nhiên, theo thống kê, ngành Y tế Nghệ An đang thiếu khoảng hơn 5.000 nhân lực ở các tuyến, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao. Trong đó, các đơn vị bệnh viện tự chủ nhóm 1 và nhóm 2 thiếu khoảng 3.800 nhân lực; các đơn vị tự chủ nhóm 3, nhóm 4 (chủ yếu là trung tâm y tế, trạm y tế và một số bệnh viện đặc thù) thiếu gần 1.500 nhân lực.

Văn Tý - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).