Đảng viên xã vùng sâu Trung Minh học tập và làm theo lời Bác

Đảng viên xã vùng sâu Trung Minh học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo lời Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, đảng viên xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm nghèo bền vững.

Đảng viên xã vùng sâu Trung Minh học tập và làm theo lời Bác ảnh 1Mô hình trang trại của đảng viên Dương Văn Vang ở thôn Khuổi Bốc, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Quang Cường

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, đảng viên Dương Văn Vang, người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Bốc đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu, dê, trồng lúa nước để phát triển kinh tế, hiện có thu nhập hơn 100 triệu đồng/ năm. Bên cạnh đó, ông Vang còn tích cực vận động đồng bào trong thôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo.

Đảng viên xã vùng sâu Trung Minh học tập và làm theo lời Bác ảnh 2Các đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong trong công việc ở xã Trung Minh, huyện Yên Sơn. Ảnh: Quang Cường

Ở thôn Bản Pài, ai cũng biết đảng viên, trưởng thôn Lý Văn Thân là người đi đầu trong phát triển kinh tế rừng. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng keo, ông Thân đã vận động các đảng viên và quần chúng trong thôn làm theo. Năm 2007, thôn Bản Pài chỉ có 3 ha rừng thì đến nay đã có trên 16 ha, tạo thu nhập khá cho đồng bào.

Đảng viên xã vùng sâu Trung Minh học tập và làm theo lời Bác ảnh 3Đảng viên Dương Văn Vang (đứng giữa) vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Quang Cường

Theo ông Triệu Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Minh, không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, nhiều đảng viên còn gương mẫu hiến đất hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo xã Trung Minh nay đã đổi thay nhiều với 8/8 thôn, bản có đường ô tô; trên 86% hộ dân được sử dụng điện; thu nhập bình quân ngày một nâng cao...

Quang Cường

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm