Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Ngày 21/12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức chương trình ra quân “Tình nguyện mùa Đông 2023 và Xuân tình nguyện 2024”. Chương trình nhằm chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 1Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang tặng áo ấm cho học sinh cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2023 và Xuân tình nguyện 2024” của tuổi trẻ Sơn La được triển khai từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, sẽ mang đến những món quà ấm áp, những công trình, phần việc ý nghĩa của thanh niên đến với thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên tỉnh Sơn La rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội và các thành viên, tập thể ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 2BTC tặng áo ấm cho học sinh cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Để chương trình đạt kết quả tốt đẹp với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn, tại Lễ ra quân, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tập trung triển khai hiệu quả chủ trương “3 liên kết” - liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Cùng với đó, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 3BTC trao chăn ấm cho sinh viên của tỉnh Sơn La có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngoài ra, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cổ vũ đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần xây dựng địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh; đảm đương những việc mới, việc khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Thanh niên sẵn sàng đảm nhận khâu yếu, việc khó, góp sức xây dựng quê hương”.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 4BTC tặng áo ấm cho học sinh cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã trao tặng 50 áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 50 chăn ấm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao các nguồn lực do Tỉnh đoàn vận động trong chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023, Xuân tình nguyện năm 2024, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 5BTC trao chăn ấm cho sinh viên của tỉnh Sơn La có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Được nhận chăn ấm từ chương trình, bạn Quàng Thị Bảo Linh, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc chia sẻ: "Hôm nay được nhận phần quà ý nghĩa từ chương trình, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La cũng được nhận quà, qua đó, tiếp thêm động lực, nghị lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và cuộc sống thường ngày".

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Sơn La ảnh 6BTC trao biểu trưng các nguồn lực trong chương trình ra quân Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 cho các Huyện đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân Sự, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2023 và Xuân tình nguyện 2024” là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của tuổi trẻ toàn tỉnh Sơn La đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm