Tạo động lực cho huyện M’Drắk thoát nghèo

Tạo động lực cho huyện M’Drắk thoát nghèo

Huyện M’Drắk là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ. Trong những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình, địa phương đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của huyện nghèo M’Drắk.

Tạo động lực cho huyện M’Drắk thoát nghèo ảnh 1Tuyến đường liên xã của xã vùng sâu Ea Lai (M’Drắk, Đắk Lắk) được bê tông hóa từ nguồn vốn 30a làm thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đường thông, nông dân phấn khởi

Từ năm 2018 đến nay, xã Ea Lai, huyện M’Drắk được bố trí hơn 60 tỷ đồng vốn từ chương trình 30a để xây dựng hạ tầng giao thông. Những con đường liên xã, liên thôn, buôn được hình thành đã giúp “mạch máu” kinh tế được thông suốt. Nông dân vùng hưởng lợi vô cùng phấn khởi khi nông sản làm ra được thu mua, vận chuyển thuận lợi, việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục... cũng tốt hơn giúp đời sống các dân tộc anh em ngày càng được cải thiện.

Phấn khởi trước sự đổi thay của buôn làng, ông Y Gió Byă, buôn Chư Prao, xã Ea Lai, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm trước đây, đường xá đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa các tuyến đường lầy lội khó lưu thông, hoạt động giao thương trì trệ nên kinh tế chậm phát triển, kéo theo đời sống nhân dân ít chuyển biến. Thế nhưng, trong những năm gần đây, nhờ thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh, các tuyến đường liên xã, liên thôn, buôn được đầu tư bê tông hóa không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp bà còn lưu thông nông sản, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.

Cũng chung niềm vui trên, chị Nguyễn Thị Mỹ, thôn 3, xã Ea Lai, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, trước đây, hệ thống giao thông chưa được đầu tư, kết nối thì nông sản làm ra luôn bị thương lái ép giá vì chi phí thu mua, vận chuyển tăng cao, thậm chí có những vụ mùa làm ra nông sản nhưng không thể đem bán cho thương lái do khó khăn trong di chuyển. Tuy nhiên, từ năm 2019 hệ thống giao thông được đầu tư mạnh, nhất là nối xã đến trung tâm huyện và đến các tỉnh khác đã giúp sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân được thuận lợi. Thương lái vào tận rẫy để thu mua hoặc người dân có thể vận chuyển nông sản đến các điểm thuận lợi để giao dịch. Điều này góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương khiến nông dân vô cùng phấn khởi.

Chủ tịch UBND xã Ea Lai Vũ Đức Nhân cho biết, toàn xã có 11 thôn và 1 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ lực là nông, lâm nghiệp, do đó việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong lưu thông hàng hóa và gia tăng giá trị nông sản. Từ năm 2018 đến nay, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ địa phương đã được thụ hưởng nguồn vốn từ chương trình để đầu tư hình thành các tuyến giao thông chính nhằm phục vụ lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân xã nhà.

Hiện địa phương đang được tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông liên thôn, buôn và vào tận vùng sản xuất để tăng sự kết nối giao thông nhằm “đánh thức” tiềm năng, thế mạnh là sản xuất nông nghiệp với các vùng trồng cây ăn trái, trồng rừng và chăn nuôi quy mô lớn. Hy vọng, trong thời gian tới hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện sẽ tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 thoát nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Ông Vũ Đức Nhân cho hay.

Tạo động lực cho huyện M’Drắk thoát nghèo ảnh 2Hạ tầng giao thông tại xã vùng sâu Ea Lai, huyện M’Drắk (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tạo động lực thoát nghèo

Giai đoạn 2018-2020, huyện M’Drắk được đầu tư gần 130 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông là 49 công trình với hơn 100 tỷ đồng từ Chương trình 30a của Chính phủ; giai đoạn 2021-2025 huyện tiếp tục được đầu tư hơn 1.241 tỷ đồng để hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; trong đó, tiếp tục đầu tư 6 tuyến đường giao thông trên địa bàn để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nhằm kết nối các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa và kết nối với các vùng, miền tạo “đòn bẩy” để bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu đưa huyện M’Drắk thoát nghèo vào năm 2025.

Ông Lê Văn Thao, Phó chủ tịch UBND huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk đánh giá, từ khi được thụ hưởng chương trình 30a của Chính phủ, địa phương đã quyết liệt trong triển khai thực hiện với mục tiêu phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn từ chương trình để chính sách thật sự đi vào cuộc sống và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho huyện đặc biệt khó khăn, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

“Từ nguồn vốn của chương trình, địa phương đã triển khai các dự án phát triển kinh tế với nhiều mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp hiện nay đã đem lại hiệu quả và có thể nhân rộng ra nhiều khu vực. Đặc biệt, từ nguồn vốn của chương trình 30a hệ thống giao thông của huyện dần được hoàn thiện theo hướng tăng cường sự kết nối từ các vùng sâu, vùng xa, các thôn, buôn và xã khó khăn đến trung tâm huyện và liên kết với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung bộ. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các dự án từ chương trình 30a và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn để từng bước đưa địa phương thoát nghèo vào năm 2025”, ông Lê Văn Thao nhấn mạnh.

Để góp phần hỗ trợ huyện M’Drắk thoát nghèo, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề ra Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 3/4/2023 về hỗ trợ huyện M’Drắk thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025; trong đó, mục tiêu chung là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4-5%/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 6-7%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến năm 2025 phấn đấu đạt từ 40-45 triệu đồng/người/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn trong tổng số đơn vị hành chính cấp xã còn 7/13 xã, chiếm tỷ lệ 53,85%.

Tạo động lực cho huyện M’Drắk thoát nghèo ảnh 3Người dân huyện M’Drắk (Đắk Lắk) chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu huyện M’Drắk và các đơn vị liên quan tiếp tục ưu tiên bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; bổ sung thêm chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến việc thực hiện các chính sách, chương trình; tập trung phối hợp thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chính sách định hướng nghề nghiệp cho người dân trên địa bàn các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).