Vùng Lục Khu (Cao Bằng) đã cơ bản khắc phục thiếu nước trong mùa khô

Vùng Lục Khu (Cao Bằng) đã cơ bản khắc phục thiếu nước trong mùa khô
Nhân dân xóm Lũng Dán, xã Hồng Sỹ (Hà Quảng) sử dụng nước sinh hoạt tại hồ chứa nước
Nhân dân xóm Lũng Dán, xã Hồng Sỹ (Hà Quảng) sử dụng nước sinh hoạt tại hồ chứa nước

Vùng cao Lục Khu gồm 12 xã: Kéo Yên, Lũng Nặm, Cải Viên, Vân An, Nội Thôn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Sỹ Hai, Thượng Thôn, Mã Ba, Tổng Cọt, Vần Dính, với 116 xóm, 3.664 hộ, 17.855 nhân khẩu. Các hộ dân sống rải rác, có hộ cách nhau từ 1 - 2 km, giao thông đi lại khó khăn ảnh hướng đến phát triển sản xuất và đời sống. Do đặc điểm địa hình triền núi dốc, chủ yếu là núi đá vôi, phức tạp, không có sông suối, toàn khu chỉ có 2 mỏ nước chính tại xã Tổng Cọt và xã Lũng Nặm. Trong vùng có một số địa điểm, năm nào mưa đều thì có nước tự chảy từ chân núi hoặc hang đá, nhưng lượng nước ít và phân bố không đều, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt; những năm hạn hán kéo dài, các mỏ nước đều cạn kiệt. 

Trước đây, những năm hạn hán kéo dài, tỉnh huy động xe ô tô téc chở nước cho bà con, nhưng không đảm bảo lượng nước sinh hoạt, nhiều nơi phải di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp... Trước những khó khăn trên, từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư 110 tỷ 77 triệu đồng, xây dựng 14 hồ chứa nước, mỗi hồ có khả năng chứa từ 1.500 - 3.500 m3; 193 bể chứa 50 - 300 m3 nước với tổng dung tích trên 70.000 m3; 3 trạm bơm nước tập trung; 9 hệ thống cấp nước tự chảy. Nâng khả năng cấp nước từ 15 lít/người/ngày (giai đoạn 1999 - 2002), đến nay lên 38 lít nước/người/ngày. Việc đầu tư xây dựng các công trình chứa nước đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô. 

Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm