Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới

Than Uyên nỗ lực trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Than Uyên nỗ lực trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện miền núi Than Uyên (Lai Châu) có nhiều khởi sắc. Hiện, huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới ảnh 1Cán bộ xã Pha Mu thăm mô hình chăn nuôi của anh Vừ A Khư. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Nông thôn khởi sắc

Về miền đất gió Than Uyên, dọc trên các tuyến đường, bản làng của huyện, đâu đâu cũng thấy hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi được kiên cố hóa. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư bài bản, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và công tác khám chữa bệnh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao, bà con phấn khởi trước những thay đổi rõ nét của quê hương.

Xã Pha Mu cách trung tâm thị trấn huyện Than Uyên gần 30 km là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Than Uyên có 5 bản với 186 hộ gia đình đồng bào dân tộc Thái, Mông sinh sống. Do đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, cùng với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên việc xây dựng nông thôn mới xã Pha Mu còn gặp nhiều vướng mắc.

Khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, xã Pha Mu gặp nhiều khó khăn như: một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa có nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới, còn lúng túng trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng. Đời sống người dân còn thiếu thốn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; hệ thống cơ sở hạ tầng chưa có... Vì vậy, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới ảnh 2Bản Pu Cay, xã Pha Mu khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Thế nhưng, giờ đây Pha Mu đã đổi thay về nhiều mặt. Ông Lò Văn Lun, Bí thư Đảng ủy xã Pha Mu cho biết, nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên và sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Pha Mu, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của xã đã thay da đổi thịt. Đến nay, xã đạt được 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại xã đang tập trung hoàn thiện, phấn đấu cuối năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống của người dân trên địa bàn xã Pha Mu được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2021 đạt 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12%. Trong phát triển kinh tế, xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế, chanh leo, chuối.

Đặc biệt, xác định chăn nuôi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế địa phương, xã tuyên truyền, vận động và khuyến khích các hộ dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi, hình thành mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo theo quy mô trang trại, gia trại. Từ đó, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân.

Chẳng hạn như anh Lò Văn Mặc, dân tộc Thái, ở bản Chít xã Pha Mu đã chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang chăn nuôi gia súc với 16 con trâu, bò và dê. Cùng đó anh kết hợp trồng quế đã mang lại thu nhập ổn cho gia đình.

Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới ảnh 3Anh Lò Văn Mặc ở bản Chít, xã Pha Mu chuyển đổi từ cây keo sang trồng cây quế để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Anh Mặc chia sẻ, từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh có thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm từ chăn nuôi và 20 triệu đồng/năm tiền dịch vụ môi trường rừng. Trước đây trồng lúa, ngô chỉ đủ ăn, không có dư giả, nhưng nay có thêm thu nhập, cuộc sống cũng ổn định hơn.

Còn anh Vừ A Khư, người dân tộc Mông ở bản Huổi Bắc, xã Pha Mu đã mạnh dạn chăn nuôi gia súc và đến nay anh nuôi 4 con bò, 3 con trâu. Mỗi năm tổng thu nhập của gia đình khoảng 50 - 60 triệu đồng. Thời gian tới anh tiếp tục chú trọng chăn nuôi gia súc và kết hợp trồng quế với hy vọng có thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Pha Mu cho hay, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời gian tới, xã tập trung các giải pháp hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm thông tin và truyền thông thực hiện, thu nhập, nhà ở dân cư, hộ nghèo; trong đó, xã tăng cường chỉ đạo các thôn bản tích cực tham gia đóng góp ngày công xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; huy động nguồn vốn xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới...

Mặt khác, Pha Mu tiếp tục tuyên truyền người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, chú trọng đến các sản phẩm chanh leo, chăn nuôi gia súc, mật ong rừng, măng khô. Nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen dưới tán rừng sản xuất. Từ đó, hướng tới xây dựng nhãn hiệu chứng nhận gà đen Pha Mu, nhằm mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới ảnh 4Hệ thống giao thông xã Pha Mu, huyện Than Uyên được đầu tư bài bản, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Xây dựng lộ trình cụ thể

Đến nay, huyện Than Uyên có 7/11 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,98%; hơn 699 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trên 99,1% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên.., chất lượng các tiêu chí ngày được duy trì và từng bước nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Than Uyên trở thành huyện nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên đã xây dựng lộ trình cụ thể, không nóng vội, chạy theo thành tích. Mục tiêu này được coi là điểm nhấn của nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà huyện định hướng cho hành động của Đảng bộ và nhân dân.

Theo đó, đối với 7 xã đã đạt chuẩn, huyện chỉ đạo rà soát kỹ các tiêu chí để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng; xây dựng ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 bản nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.

Còn 4 xã Tà Mung, Khoen On, Tà Hừa, Pha Mu, huyện chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ nguồn lực hợp lý; đồng thời, xác định tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, các tiêu chí không phải bố trí kinh phí cần quyết liệt thực hiện hiệu quả.

Vùng cao Than Uyên tăng tốc cho mục tiêu huyện nông thôn mới ảnh 5Than Uyên nỗ lực trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Riêng 9 nhóm tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Than Uyên sẽ tập trung thực hiện tiêu chí giao thông, môi trường và văn hóa, giáo dục. Đối với tiêu chí sản xuất, huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48,5 triệu đồng; 100% các xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 12%.

Xác định người dân đóng vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Than Uyên đẩy mạnh tuyên truyền bà con nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

Mặt khác, Than Uyên khôi phục các làng nghề thủ công truyền thống, thu hút và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở chế biến các sản phẩm nông sản địa phương; đồng thời, tận dụng linh hoạt, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ; tăng cường các hình thức hợp tác công - tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).