Ngày 29/3, tại khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã khởi công xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho bà con nghèo ở vùng biên giới.
Ngày 21/3, tại xã biên giới Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), lực lượng vũ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tại khu vực biên giới.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025 với chủ đề “Biên giới trong trái tim tôi” diễn ra vào ngày 9/3 tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, nhân dân các dân tộc tại Kon Tum luôn nỗ lực vươn lên với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Cao Bằng là tỉnh biên giới phía Bắc, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây. Vượt qua những trở ngại, ngành y tế Cao Bằng đã có nhiều cố gắng vươn lên, hoàn thiện, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó - chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tinh thần đó một lần nữa được tô thắm thêm trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025 ở vùng biên giới xứ Thanh.
Nhằm sẻ chia, giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo và trẻ em vùng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết Ất Tỵ năm 2025, với phương châm không để ai thiếu Tết.
Những ngày qua, các đơn vị biên phòng, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết để người dân, đặc biệt là hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biên giới vui Xuân, đón Tết đầy đủ.
Đứng chân trên dọc tuyến biên giới dài hơn 251 km, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia, Binh đoàn 15 đã nỗ lực vượt khó, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là “thế trận lòng dân” khu vực biên giới Bắc Tây Nguyên.
Ngày 14/9, tại Trường Tiểu học B Vĩnh Trường (điểm chính, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang), nhóm thiện nguyện “Quỹ trăng rằm” phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học B Vĩnh Trường (điểm chính) và UBND xã Vĩnh Trường tổ chức chương trình “Mang trăng về Lama”. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới của tỉnh An Giang.
Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Để tạo điều kiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động nhân lực, phối cùng các nhà hảo tâm xây dựng nhiều nhà Đại đoàn kết. Qua đó không chỉ giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp.
Ngày 20/7, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ và Tỉnh đoàn Long An thực hiện chương trình “Hành trình sức khỏe xanh” tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Chị Lê Thị Kim Thúy (sinh năm 1972, ngụ ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bắt đầu khởi nghiệp với nghề đan lát sản phẩm thủ công từ nhựa giả mây, từ đó chị nhân rộng mô hình, hỗ trợ cho hàng trăm phụ nữ ở vùng biên giới Tây Ninh vươn lên thoát nghèo.
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển xã hội vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình "Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay".
Với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tạo sinh kế mới cho nhân dân vùng biên giới ở tỉnh Cao Bằng đã và đang được các cấp chính quyền quan tâm đặc biệt. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Mông, Lô Lô….tại các bản làng ven biên giới đã hình thành nên mô hình các làng du lịch cộng đồng, giúp Cao Bằng trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.
Năm 2024, Lào Cai dự kiến dành nguồn kinh phí hơn 103 tỷ đồng để sắp xếp, bố trí ổn định, nâng cao đời sống cho 613 hộ dân vùng biên giới, vùng thiên tai và nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo; bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh.
Ngày 21/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng và tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng biên giới khó khăn của tỉnh Quảng Trị.
Ngày 11/1, tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 gồm Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố (Tây Ninh - Khối trưởng, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp UBND huyện Tân Biên (Tây Ninh) tổ chức khánh thành Nhà văn hóa cho đồng bào Khmer ở vùng biên giới.
Nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, những năm vừa qua, Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương mở các lớp học vào buổi tối. Việc làm này góp phần tăng số người biết chữ, nâng cao trình độ dân trí, nhận thức của người dân cũng như giảm tỷ lệ người biết chữ không bị mù chữ trở lại...
Kon Tum là địa phương có gần 55% người dân tộc thiểu số đang sinh sống. Các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại thôn, làng và hướng đến xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng của tỉnh. Tuy nhiên, để tạo đà cho vùng biên giới tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới phải khắc phục những hạn chế và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.
Ngày 23/10, tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ bàn giao vật tư, con giống. Đây là chương trình thuộc dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Khu Kinh tế - Quốc phòng Nam Đắk Lắk - Bình Phước, Trung đoàn 726.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của học sinh cả nước bước vào năm học mới, ngày 5/9, hơn 151.000 học sinh toàn tỉnh Lai Châu nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.
Sáng 10/8, tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công công trình nâng cấp đường cơ động vào biên giới đến Đồn Biên phòng Ea H’Leo và Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk).
Năm 2019, thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về các xã, Thiếu tá Bùi Minh Bền đã xung phong về công tác tại huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 9/2021, Thiếu tá Bền được bổ nhiệm là Trưởng Công an xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Tận tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao, anh luôn là điểm tựa của nhân dân trong những lúc khó khăn.
Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài 240km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 20 xã biên giới thuộc 5 huyện, thị xã gồm: huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Khu vực này có 21 dân tộc thiểu số sinh sống; có 5.551 hộ/20.415 nhân khẩu (tính đến ngày 30/6/2023), trong đó, nhiều nhất là dân tộc Khmer, với khoảng 2.392 hộ/9.229 nhân khẩu. Tỉnh xác định việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng biên, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển kinh tế... nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở biên giới. Điển hình là sự thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần của hơn 200 hộ đồng bào Khmer ở ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu tiếp giáp với biên giới Campuchia.
Sáng 17/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.
Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai từ đầu tháng 5 đến nay. Đặc biệt, chương trình có ý nghĩa hơn nữa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).