Khánh thành công trình văn hóa phục vụ đồng bào Khmer ở biên giới Tây Ninh

Khánh thành công trình văn hóa phục vụ đồng bào Khmer ở biên giới Tây Ninh

Ngày 11/1, tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 gồm Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố (Tây Ninh - Khối trưởng, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp UBND huyện Tân Biên (Tây Ninh) tổ chức khánh thành Nhà văn hóa cho đồng bào Khmer ở vùng biên giới. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đến dự.

Khánh thành công trình văn hóa phục vụ đồng bào Khmer ở biên giới Tây Ninh ảnh 1Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đại diện Khối thi đua Quân sự địa phương trao biển công trình cho huyện Tân Biên. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Bộ Chỉ huy các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua Quân khu 7 và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình.

Sau 60 ngày thi công (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 2/1/2024), công trình Nhà văn hóa cho đồng bào được xây dựng khang trang theo kiểu nhà sàn truyền thống của dân tộc Khmer trên diện tích 910,6 m2, tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Trong đó, 1,1 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ; UBND huyện Tân Biên hỗ trợ 500 triệu đồng.

Công trình Nhà văn hóa bao gồm các hạng mục: Xây dựng khối Nhà văn hóa, cải tạo nhà vệ sinh, khung sắt tháp nước, bồn nước, giếng khoan, bê tông, lót sân nền, hàng rào…

Dự kiến trung tuần tháng 1/2024, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ lắp đặt bộ dụng cụ thể thao ngoài trời gồm 12 thiết bị, trị giá gần 100 triệu đồng.

Khánh thành công trình văn hóa phục vụ đồng bào Khmer ở biên giới Tây Ninh ảnh 2Bộ Chỉ huy các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua Quân khu 7 và địa phương cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, công trình có ý nghĩa lớn, đáp ứng mong muốn của bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời thể hiện sự đoàn kết chia sẻ của Khối thi đua Quân sự các tỉnh, thành phố Quân khu 7 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong đó có đồng bào Khmer ở ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong có nơi sinh hoạt, hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần lành mạnh.

Bày tỏ niềm vui cùng với bà con Khmer ở ấp Xóm Tháp, bà Đoàn Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên nhấn mạnh, nhà văn hóa được xây dựng đã tạo điều kiện cho đồng bào có địa điểm để giao lưu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thân thiện giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương với người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, năm 2023, Tân Biên được Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa. Trong năm 2024, UBND huyện Tân Biên tiếp tục đầu tư xây dựng sân nền và hàng rào để hoàn thiện toàn bộ công trình cho bà con.

Khánh thành công trình văn hóa phục vụ đồng bào Khmer ở biên giới Tây Ninh ảnh 3Đại diện Bộ Chỉ huy các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua Quân khu 7 và UBND huyện Tân Biên chúc mừng Nhà văn hoá đồng bào dân tộc Khmer được đưa vào sử dụng. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Sau khi nhận bàn giao Nhà văn hóa, UBND huyện Tân Biên giao UBND xã Tân Phong lập hồ sơ tiếp nhận, đồng thời giao cho cộng đồng người Khmer quản lý, sử dụng.

Dịp này, Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh trao quà của đơn vị là màn hình ti vi phục vụ bà con sinh hoạt văn hóa tại Nhà văn hóa dân tộc Khmer.

Giang Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm