Hướng hoạt động an sinh đến với đồng bào nghèo vùng biên giới

Hướng hoạt động an sinh đến với đồng bào nghèo vùng biên giới

Sáng 17/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.

Hướng hoạt động an sinh đến với đồng bào nghèo vùng biên giới ảnh 1Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2025. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, thanh niên Phật giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần hướng thiện, yêu chuộng hòa bình cho các tầng lớp thanh, thiếu nhi.

Theo chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh triển khai tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên là chức sắc, thanh niên phật tử thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; xây dựng và phát huy vai trò của thanh niên là chức sắc, nhà tu hành, phật tử là thanh niên tiêu biểu. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp đẩy mạnh tuyên dương những người tiêu biểu có uy tín trong chức sắc, nhà tu hành, phật tử trẻ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên…

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai vận động chức sắc, thanh thiếu nhi Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần hướng thiện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các Phật tử và thanh niên tôn giáo trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp, giúp thanh thiếu nhi giảm thiểu khó khăn, vận động nguồn lực, xây dựng tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trong các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, qua chương trình phối hợp góp phần giáo dục, xây dựng những nét đẹp, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ nạn tiêu cực của xã hội, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh và bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư, các chương trình, hoạt động phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, tạo được hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục triển khai sáng tạo hơn nữa các cuộc vận động, các chương trình công tác của hai đơn vị.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đem lại nhiều kết quả tích cực, nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ hội viên, thanh niên, thanh thiếu nhi. Tiêu biểu là phối hợp tổ chức các chương trình, chiến dịch “Bước về phía mặt trời”, “Vì ngày mai tươi sáng”; Ngày hội thanh niên dân tộc tôn giáo; Lễ thắp nến tri ân, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, Xuân tình nguyện, Thanh niên tình nguyện hè; vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng đến người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi, vận động thanh niên phật tử tham gia tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm