Vốn tín dụng chính sách: "Điểm tựa" của người nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã trở thành “điểm tựa” tài chính vững chắc cho người dân trong tỉnh. Tín dụng chính sách cũng là “đòn bẩy” để các đối tượng thụ hưởng vươn lên, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Đòn bẩy" tín dụng chính sách

Là hộ cận nghèo cuộc sống nhiều khó khăn, với 100 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gia đình ông Phạm Văn Thủy, ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh có điều kiện mở xưởng may gia công tại địa phương. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, gia đình ông đã thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_-_diem_tua_cua_nguoi_ngheo_7632339.jpg
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Yên Khánh thăm xưởng may của gia đình ông Phạm Văn Thủy (trái), xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Ngoài ra, xưởng may của gia đình ông còn tạo việc làm cho 30 lao động với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu hằng năm của gia đình đạt khoảng 1 tỷ đồng. Ông Thủy cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng để hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo là nhờ tiếp cận được nguồn chính sách. Nguồn vốn này giúp các hộ nghèo không bị vướng vào “tín dụng đen”, tránh nguy cơ nghèo càng thêm nghèo.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_-_diem_tua_cua_nguoi_ngheo_7632344.jpg
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, bà Phạm Thị Bốn (phải), xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Đầu năm 2023, gia đình bà Phạm Thị Bốn, xã Khánh Thành được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Khánh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi để đầu tư chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả.

Kinh nghiệm sẵn có trong chăn nuôi, trồng trọt đã giúp mô hình của gia đình bà luôn duy trì khoảng 50 con lợn sinh sản, thương phẩm cùng 100 gốc ổi và nhiều diện tích cây màu khác cho doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm. Nhờ mở rộng mô hình nên không chỉ vợ chồng bà Bốn mà các con cũng có việc làm với mức thu nhập ổn định.

"Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đắc lực cho các hộ dân đang khao khát phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu nhưng lại thiếu vốn", bà Bốn nói.

Chủ tịch UBND xã Khánh Thành Hoàng Minh Thịnh đánh giá, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận lợi. Nguồn vốn lớn, cùng hệ thống 2.220 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản và mạng lưới Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội phủ khắp địa bàn từ tỉnh xuống xã, phường, thị trấn... tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận đầy đủ, dễ dàng nguồn vốn ưu đãi. Không chỉ phát huy về kinh tế, nguồn vốn góp phần ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của các hộ dân phấn đấu vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng hành hỗ trợ phát triển

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến cuối năm 2023 xuống còn 1,86%.

Toàn tỉnh hiện có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_-_diem_tua_cua_nguoi_ngheo_7632357.jpg
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, ông Phạm Văn Thủy, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (trái) đã mở rộng xưởng may, góp phần giúp gia đình vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Sau 22 năm hoạt động, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện cho gần 600 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời, với số tiền cho vay trên 12 nghìn tỷ đồng.

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, từ khi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình nhận bàn giao đến nay thu hút, tạo việc làm cho gần 150 nghìn lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành, nghề. Đồng thời giúp trên 92 nghìn hộ thoát nghèo; hơn 152 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo gần 350 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng gần 2,5 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách…

Đặc biệt, sau gần 10 năm đưa Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Toàn bộ nguồn vốn chính sách huy động, tạo lập được, cùng dòng vốn ngân sách của địa phương bổ sung, ủy thác đã được cán bộ tín dụng chính sách bền bỉ chuyển tải kịp thời về khắp địa bàn.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_-_diem_tua_cua_nguoi_ngheo_7632342.jpg
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Yên Khánh thăm mô hình chăn nuôi, trồng trọt của bà Phạm Thị Bốn (trái), xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, xác định nguồn vốn tín dụng chính sách là “điểm tựa” giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh luôn chú trọng, tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao... Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung huy động nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp lồng ghép hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, giúp sử dụng vốn vay hiệu quả nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Thùy Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".