Trà Vinh thúc đẩy tín dụng chính sách xã hội đến với người nghèo

Ngày 30/7, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40).

vna_potal_tra_vinh_tong_ket_10_nam_thuc_hien_chi_thi_so_40-cttw_cua_ban_bi_thu__7511728.jpg
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương; góp phần giúp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh.

Thời gian tới, tỉnh Trà Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh dễ tiếp cận nguồn vay vốn. Các ngành chức năng sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời; đồng thời đẩy mạnh vận động “Ngày vì người nghèo” để huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, bình xét đối tượng vay vốn công khai, dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ xấu; hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

vna_potal_tra_vinh_tong_ket_10_nam_thuc_hien_chi_thi_so_40-cttw_cua_ban_bi_thu__7511729.jpg
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, hàng năm, tỉnh đều ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, toàn tỉnh đã ủy thác trên 623 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Để tiếp tục phát huy hiệu quả Chỉ thị số 40, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ưu tiên bố trí ngân sách đối ứng với nguồn vốn tín dụng chính sách theo hướng tích hợp, lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác của tỉnh chiếm trên 20% tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh, Dương Huy Phong cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chi nhánh đã cho vay gần 414.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 8.700 tỷ đồng; trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 4.570 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng và tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Từ năm 2014-2023, tỉnh Trà Vinh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,66% xuống còn 1,19%.

Các chương trình tín dụng này cũng đã tạo việc làm trên 61.000 lao động; trong đó, gần 3.500 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 10.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 162.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng trên 10.500 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; giúp cho 141 hộ vay vốn để tự xây và mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tạo điều kiện cho 11 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho gần 1.500 lao động...

vna_potal_tra_vinh_tong_ket_10_nam_thuc_hien_chi_thi_so_40-cttw_cua_ban_bi_thu__7511731.jpg
Các cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Cũng trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm 53.000 hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm