Vĩnh Châu nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ao tôm của một nông dân ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Chanh Đa - TTXVN
Ao tôm của một nông dân ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Những năm gần đây, nông dân thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ngày càng có nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp phát huy hiệu quả. Thông qua các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, các mô hình như nuôi trồng thủy sản, nuôi Artermia, trồng hành tím... đang cải thiện đáng kể đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Vĩnh Châu nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ảnh 1Ao tôm của một nông dân ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Xã Hòa Đông có diện tích nuôi thủy sản, chủ yếu là tôm nước lợ, hàng năm toàn xã thả nuôi khoảng 3.300 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 11.000 - 12.000 tấn tôm nguyên liệu. Nổi bật là Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hòa Nghĩa với 26 thành viên thả nuôi trên diện tích 66,5 ha. Hợp tác xã chuyên kinh doanh, dịch vụ cung ứng con giống, thức ăn thủy sản, hàng năm luôn mang lại lợi nhuận ổn định cho các thành viên.

Thông qua hợp tác xã, các hộ nuôi tôm đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm dựa trên hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh, đem lại doanh thu hàng năm cho các thành viên gần 40 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 11,5 tỷ đồng; đồng thời, giải quyết việc làm cho 90 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 128 triệu đồng/người/năm.

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu hiện cũng có 5 hợp tác xã nông nghiệp, hoạt động chính là nuôi tôm, trồng màu và cung ứng dịch vụ liên kết đầu vào cho thành viên hợp tác xã. Trong số đó, nổi bật có hợp tác xã thủy sản Toàn Thắng với 42 thành viên. Hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ liên kết đầu vào (tôm giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản) cho các thành viên với giá thấp hơn so với thị trường; đồng thời liên kết với công ty tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các thành viên. Hợp tác xã hoạt động kinh doanh có hiệu quả khi xác định sản phẩm chủ lực là tôm và cây màu theo tiêu chuẩn VietGAP, ASC thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hộ ông Châu Hoàng Du, nuôi tôm ở xã Vĩnh Hiệp trong thời gian qua đã đầu tư nuôi tôm theo công nghệ cao với mô hình ao trải bạt. Ông Du cho biết, trước đây, ông nuôi tôm theo phương pháp truyền thống là ao đất. Lúc đầu nuôi vẫn có lãi nhưng thời gian gần đây thì không hiệu quả bởi môi trường ô nhiễm, dịch bệnh trên tôm ngày càng diễn biến phức tạp...

Hai năm gần đây, ông Du đã mạnh dạn đầu tư nuôi ao lót bạt và thấy mô hình này hiệu quả hơn, dễ quản lý hơn, nhất là dịch bệnh trên tôm ít hơn hẳn so với nuôi ao đất rất nhiều. Trên phần đất của mình, ông Du đã đầu tư 3 ao nuôi lót bạt với diện tích 3.600m2, tổng chi phí 1,1 tỷ đồng. Một phần diện tích đất ông sử dụng làm ao lắng. Năm vừa qua, ông đạt lợi nhuận trên 1,3 tỷ đồng, hiệu quả cao hơn nhiều so với nuôi theo mô hình thả nuôi trước đây.

Tại xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu có Hợp tác xã nuôi Artemia (một loại bào xác làm thức ăn cao cấp trong nuôi trồng thủy sản) với 13 thành viên, vốn điều lệ 390 triệu đồn. Hợp tác xã này nhiều năm liên tục có lãi, đem về lợi nhuận ổn định cho các thành viên. Từ năm 2019, Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu có sản phẩm “Trứng bào xác Artemia” được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sóc Trăng.

Mô hình sản xuất Artemia hàng năm có diện tích nuôi khoảng 100 ha, sản lượng thu hoạch từ 6,5 – 7 tấn trứng/năm. Hiện xã Vĩnh Tân đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng bào xác Artemia giữa Liên hiệp Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nuôi Artemia Vĩnh Châu và các hợp tác xã Muối – tôm – Artemia, liên kết thu mua, chế biến và xuất khẩu trứng bào xác Artemia khoảng 10 tấn trứng tươi/năm và thu mua khoảng 200 tấn muối, làm dịch vụ cung ứng con giống, vật tư sản xuất Artemia.

Theo ông Trương Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Lạc Hòa, hiện trên địa bàn xã có mô hình sản xuất hành tím cũng đem lại hiệu quả cho nhà nông. Xác định sản phẩm chủ lực là hành tím, Lạc Hòa đã định hướng, hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,... xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dựa trên hợp đồng liên kết tiêu thụ với giá mua sản phẩm ổn định.

Mấy năm gần đây, xã đã xây dựng liên kết giữa hợp tác xã rau màu Hòa Thành và Công ty Quế Lâm, liên kết sản xuất và tiêu thụ bình quân 120 tấn hành tím và 90 tấn rau màu các loại/năm. Ngoài ra, hợp tác xã còn làm dịch vụ cung ứng giống, vật tư, phân bón sản xuất. Doanh thu hàng năm của thành viên trong hợp tác xã là gần 3 tỷ đồng, lợi nhuận 537 triệu đồng và mức thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 53,7 triệu đồng/người/năm.

Ông Phan Vĩnh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết, thị xã hiện có 2.500 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, năng suất bình quân nuôi đạt rất cao trung bình khoảng trên 16 tấn/ha. Ngoài ra còn có mô hình trồng hành tím, trồng rau trong nhà lưới như: trồng hành tím theo hướng hữu cơ tại Vĩnh Hải, Lạc Hòa với diện tích 200 ha; trồng dưa hấu ứng dụng trải bạt kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tại xã Vĩnh Hải, thực hiện quy trình ứng dụng màng phủ nông nghiệp kết hợp hệ thống tưới tự động, giúp cây dưa sinh trưởng nhanh, giảm sâu bệnh, chi phí sản xuất và tăng năng suất, sản lượng 60 tấn/ha, giá trị đạt gần 360 triệu đồng/ha...

Từ những mô hình sản xuất tập thể đang được nhân rộng và bước đấu phát huy hiệu quả, các sản phẩm sau thu hoạch của nhà nông được liên kết với thương lái và đại lý thu mua nông sản tại địa phương. Các mô hình kinh tế thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác ở thị xã Vĩnh Châu đã đem lại thu nhập cao cho nhà nông, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống ngày một khá giả hơn.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.